Máy bay không người lái sẽ phục vụ hải quân Mỹ

06/10/2014 02:00 GMT+7

Chiếc máy bay không người lái nặng 14 tấn có tên gọi Triton do hãng Northrop Grumman chế tạo đã hoàn thành chuyến bay thử nghiệm xuyên nước Mỹ. Đây là một phần của quá trình kiểm tra trước khi Triton vào phục vụ hải quân Mỹ.

Máy bay không người lái sẽ phục vụ hải quân Mỹ nb2 
Ảnh: US Navy

Chuyến bay kéo dài 11 giờ và qua quãng đường 6.093 km. Đường bay của Triton là dọc theo biên giới phía nam Mỹ, vịnh Mexico, qua Florida, lên bờ biển Đại Tây Dương đến vịnh Chesapeake.

Triton duy trì độ cao 15.240 m để tránh máy bay dân sự. Máy bay trang bị động cơ phản lực và cánh quạt Rolls-Royce AE 3007H, được thiết kế để có thể thực hiện nhiệm vụ giám sát lên tới 24 giờ.

Tạp chí Gizmag cho biết đến nay, Triton đã hoàn thành 15 chuyến bay thử nghiệm cho thấy khả năng của mình để hoạt động một cách an toàn. Hải quân Mỹ cho biết trong thời gian tới, Triton được lên kế hoạch để thực hiện một loạt các bài kiểm tra mở rộng đặc biệt cho cảm biến, thông tin liên lạc và khả năng tương tác với nhau.

Dự kiến Triton sẽ chính thức gia nhập hải quân Mỹ vào năm 2017.

Song Mai

>> Việt Nam mua máy bay không người lái Orbiter 2 của Israel
>> Giao hàng bằng máy bay không người lái
>> Dùng máy bay không người lái giám sát lệnh ngừng bắn ở Ukraine

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.