Pakistan phóng thích 3 lính biên phòng Iran

16/01/2012 08:26 GMT+7

(TNO) Đài Press TV ngày 15.1 đưa tin một tòa án ở Pakistan đã phóng thích 3 lính biên phòng Iran bị bắt giữ đầu tháng này do vô tình xâm nhập biên giới nước này trong lúc truy đuổi những kẻ buôn lậu ma túy.

Ba lính Iran được trả tự do ngày 14.1 sau khi một thẩm phán Pakistan ở tỉnh Balochistan ra lệnh phóng thích họ.

Theo bản tin, những lính biên phòng được phóng thích đã bắn chết một người Pakistan tên Saeed Ahmed Rigi và làm bị thương em trai Salam Rigi trong một cuộc đọ súng vào ngày 31.12.2011 ở khu vực Mazan Sar Mashkail thuộc huyện Washuk của Pakistan, cách biên giới với Iran khoảng 3 km.

Họ bị buộc tội giết người sau khi cha của người bị sát hại phát đơn kiện các quân nhân Iran.

Cha mẹ của nạn nhân đã tha thứ cho 3 lính biên phòng Iran ngày 14.1 sau khi các bị cáo đồng ý bồi thường cho họ. Tòa án cũng phạt 3 người Iran mỗi người 9.000 rupee (khoảng 100 USD) vì tội xâm nhập trái phép lãnh thổ Pakistan.

Tư lệnh Cảnh sát biên phòng Iran, thiếu tướng Hossein Zolfaqari ngày 3.1 cho biết 3 lính biên phòng Iran đã bị các lực lượng Pakistan bắt giữ sau khi vô tình đi vào lãnh thổ Pakistan để truy đuổi những kẻ buôn lậu vào ban đêm, theo Press TV.

Iran nằm ở giao điểm buôn lậu ma túy quốc tế từ các nước láng giềng, đặc biệt là Afghanistan sang châu Âu.

Khang Huy

>> Pakistan triệu tập 4 quan chức về vụ “thư cầu viện”
>> Iran đòi Pakistan trả người
>> Tòa án Pakistan điều tra vụ “thư cầu viện”
>> Pakistan: Thủ tướng Gilani bác tin đồn sa thải tướng
>> Lãnh đạo quân đội Pakistan bác bỏ cáo buộc đảo chính
>> Thủ tướng Pakistan cảnh báo âm mưu đảo chính
>> Pakistan giải cứu 54 học sinh khỏi “địa ngục”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.