Paul Lynch đoạt giải Booker với cuốn tiểu thuyết 'Prophet Song'

27/11/2023 07:56 GMT+7

Nhà văn Ireland Paul Lynch đã giành giải thưởng Booker 2023, công bố hôm 26.11, cho cuốn tiểu thuyết 'Prophet Song' (tạm dịch 'Bài hát tiên tri'), theo Reuters.

Câu chuyện về một gia đình và đất nước bên bờ vực thảm họa khi chính phủ Ireland trong tưởng tượng hướng tới chế độ chuyên chế được kể trong cuốn Prophet Song đưa Paul Lynch đến giải Booker năm nay, trị giá 65.000 USD.

Cuốn tiểu thuyết thứ 5 này của Paul Lynch tìm cách thể hiện tình trạng bất ổn ở các nền dân chủ phương Tây.

Paul Lynch đoạt giải Booker với cuốn tiểu thuyết 'Prophet Song' - Ảnh 1.

Nhà văn Paul Lynch bên tác phẩm đoạt giải Booker 2023

THE GUARDIAN

"... Prophet Song đã buộc chúng tôi thoát khỏi sự tự mãn khi theo dõi hoàn cảnh đáng sợ của một người phụ nữ đang tìm cách bảo vệ gia đình mình ở đất nước Ireland đang rơi vào chế độ toàn trị. Đây là chiến thắng của phong cách kể chuyện đầy cảm xúc, dũng cảm", Esi Edugyan, Chủ tịch Hội đồng giám khảo giải Booker 2023, nhận định.

Paul Lynch - trước đây là nhà phê bình phim chính của tờ Sunday Tribune của Ireland - cho biết ông muốn độc giả hiểu về chủ nghĩa toàn trị bằng cách thể hiện hiện thực xã hội mãnh liệt trong cuốn tiểu thuyết.

"Tôi muốn làm sâu sắc thêm sự hiểu biết của người đọc khi đến cuối cuốn sách, họ không chỉ thấu hiểu mà còn tự mình cảm nhận được vấn đề này. Tôi không viết Prophet Song để nói cụ thể rằng 'đây là một lời cảnh báo', tôi viết để truyền đạt thông điệp rằng những điều xảy ra trong cuốn sách đang diễn ra vượt thời gian, qua mọi thời đại, và có lẽ chúng ta cần đào sâu hơn những phản ứng của chính mình với kiểu ý tưởng đó. Đây không phải là cuốn sách dễ viết. Phần lý trí trong tôi tin rằng mình đang hủy hoại sự nghiệp khi viết cuốn tiểu thuyết này. Dù sao tôi cũng phải viết nó. Tôi không có lựa chọn nào khác trong những vấn đề như vậy", Paul Lynch viết trong bình luận đăng trên trang web Booker Prize.

Paul Lynch đoạt giải Booker với cuốn tiểu thuyết 'Prophet Song' - Ảnh 2.

Paul Lynch phát biểu tại lễ trao giải Booker 2023 ở London hôm 26.11

THE IRISH TIMES

Ban tổ chức cuộc thi cho biết Paul Lynch trở thành tác giả Ireland thứ 5 giành được giải Booker, sau Iris Murdoch, John Banville, Roddy Doyle và Anne Enright. Nhà văn người Bắc Ireland Anna Burns giành chiến thắng vào năm 2018.

Những tác giả nổi tiếng từng đoạt giải Booker - lần đầu tiên được trao vào năm 1969 - bao gồm Margaret Atwood, Salman Rushdie và Yann Martel. Chủ tịch Hội đồng giám khảo năm nay là tiểu thuyết gia Esi Edugyan, những thành viên còn lại gồm nam diễn viên - nhà văn - đạo diễn Adjoa Andoh, nhà thơ - biên tập viên - nhà phê bình Mary Jean Chan, nhà văn James Shapiro và diễn viên - nhà văn Robert Webb. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.