Petr Cech: ‘Chelsea hiện sống ngày nào biết ngày đó’

Giang Lao
Giang Lao
14/03/2022 08:01 GMT+7

Cựu thủ môn lừng danh Petr Cech , nay làm Giám đốc kỹ thuật CLB Chelsea , là nhân vật cao cấp đầu tiên trong ban lãnh đạo đội bóng này vừa lên tiếng thừa nhận tình hình hiện nay ‘The Blues’ chỉ biết sống từng ngày.

Petr Cech trả lời phỏng vấn kênh Sky Sports trước trận Chelsea thắng Newcastle 1-0 để giữ chặt vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, đã thừa nhận: “Tôi phải nói rõ, tình hình đội bóng hiện nay chỉ biết sống ngày nào hay ngày đó. Vì chúng tôi không có bất cứ thứ gì để tự quyết định trong tay”.

Petr Cech (trái) và bà Marina Granovskia, cánh tay mặt của tỉ phú Roman Abramovich, Giám đốc điều hành Chelsea

Reuters

Cũng theo Petr Cech: “Hiện Chelsea đang đối mặt nhiều tình huống bất khả kháng, nhiều cuộc thảo luận đang diễn ra với khả năng liệu chúng tôi có kết thúc được mùa giải này hay không, hay liệu sắp tới chúng tôi có thể hoạt động ra sao hay không… Đây là một tình huống đầy khó khăn, và không lường được bất cứ điều gì”.

Đang gặp khó với Chelsea, Abramovich dính tin đồn bí mật hẹn hò diễn viên người Ukraine

Hiện CLB Chelsea rơi vào tình thế liên quan với lệnh trừng phạt vị tỉ phú Nga, Roman Abramovich, chủ sở hữu đội bóng, khi đang bị Chính phủ Anh đóng băng mọi tài sản, khiến đội bóng không thể hoạt động bình thường, bị cấm bán vé, kinh doanh, chuyển nhượng cầu thủ, và nhiều nhà tài trợ cũng chia tay… cùng mọi nguồn thu tài chính đều bị đóng băng theo án phạt.

Tình thế khiến Chelsea đang thi đấu với một giấy phép thể thao đặc biệt, và đang chờ hy vọng được phép bán sang chủ mới thì mới có thể trở lại hoạt động như cũ. Còn nếu tình thế kéo dài đến hết mùa giải, và Chelsea bị chuyển về cho Chính phủ Anh kiểm soát thì họ sẽ bị trừ 9 điểm theo quy định của giải Ngoại hạng Anh.

Trong thời gian này, Chelsea vẫn còn thi đấu trên nhiều mặt trận khác, ngoài Ngoại hạng Anh còn là Champions League và Cúp FA, nhưng trong tình trạng bị hạn chế tài chính tối đa, khiến ngay cả việc di chuyển đến sân khách thi đấu cũng không dễ dàng vì… không có tiền chi trả các chi phí thi đấu.

Vì vậy, ông Petr Cech phải thừa nhận: “Đây là thực tế, Chelsea đang sống ngày nào biết ngày đó, và hy vọng là qua mỗi ngày thì tình hình sẽ có thay đổi tốt hơn (nới lỏng các lệnh cấm) để chúng tôi hoạt động bình thường nhất có thể”.

Chelsea vừa vô địch FIFA Club World Cup, nhưng trong tháng 3 rơi vào tình thế ngặt nghèo nhất lịch sử đội bóng

AFP

Trước mắt sau trận thắng Newcastle, Chelsea có chuyến làm khách tại Pháp gặp CLB Lille ở lượt về vòng 1/8 Champions League (lượt đi thắng 2-0). Theo tin mới nhất thì toàn đội bóng thành London này sẽ được di chuyển bằng máy bay (đi và về), thay vì có thể chỉ đi bằng đường bộ hoặc không thể thi đấu do liên quan án phạt bị đóng băng mọi nguồn tài chính.

Liên quan các vấn đề khác của Chelsea như tương lai của HLV Thomas Tuchel, các ngôi sao sắp hết hạn hợp đồng như Antonio Rudiger và Andreas Christensen… Ông Petr Cech cũng thừa nhận: “Lúc này chúng tôi không thể đưa ra bất cứ suy đoán nào, hoặc tương lai ra sao. Chúng tôi chỉ hy vọng là qua mỗi ngày thì tình hình thay đổi, và khi đó sẽ có câu trả lời chính xác nhất”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.