PGS-TS Trần Hoàng Ngân làm thư ký Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên

18/10/2022 19:14 GMT+7

PGS-TS Trần Hoàng Ngân 58 tuổi là nhà giáo ưu tú, 3 nhiệm kỳ làm đại biểu Quốc hội, được tin tưởng giao nhiệm vụ thư ký Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên.

Chiều 18.10, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM tiếp nhận, bổ nhiệm PGS-TS Trần Hoàng Ngân, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM giữ chức thư ký Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên.

PGS-TS Trần Hoàng Ngân làm thư ký Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên

Nhận nhiệm vụ mới, PGS-TS Trần Hoàng Ngân cho biết sẽ nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ cố vấn, tham mưu cho Bí thư Thành ủy TP.HCM và Thường trực Thành ủy TPHCM.

PGS-TS Trần Hoàng Ngân phát biểu tại một kỳ họp Quốc hội

gia hân

PGS-TS Trần Hoàng Ngân 58 tuổi, quê tỉnh Tiền Giang, là nhà giáo ưu tú, Thành ủy viên, đại biểu Quốc hội 3 khóa XIII, XIV và XV. Ông có thời gian dài công tác trong lĩnh vực giáo dục, khi làm giảng viên, phó chủ nhiệm, trưởng khoa và Phó hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP.HCM.

Từ tháng 2.2015 đến tháng 12.2015, ông Trần Hoàng Ngân làm Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Marketing TP.HCM, trước khi làm Giám đốc Học viện Cán bộ TP.HCM từ năm 2016 đến giữa năm 2019. Từ tháng 6.2019 đến nay, PGS-TS Trần Hoàng Ngân là Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM, thành viên Tổ tư vấn kinh tế Thủ tướng.

Theo Quy định 30 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiêu chuẩn, điều kiện nhiệm vụ, quyền hạn, quy trình bổ nhiệm, chính sách chế độ đối với chức danh trợ lý, thư ký thì Ủy viên Bộ Chính trị được sử dụng không quá 2 trợ lý và không quá 2 thư ký. Thư ký của Ủy viên Bộ Chính trị hưởng lương và chính sách, chế độ tương đương vụ trưởng của bộ, ngành Trung ương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.