Phá băng gây ra 32 vụ trộm máy biến áp

17/02/2012 15:11 GMT+7

(TNO) Bế tắc về kinh tế, ông chủ lò gạch đã huy động hai công nhân “chuyển ngạch” đi ăn trộm. Trong vòng một thời gian ngắn, bọn trộm đã gây ra 32 vụ trộm máy biến áp tại địa bàn 8 tỉnh, thành phố.

(TNO) Bế tắc về kinh tế, ông chủ lò gạch đã huy động hai công nhân “chuyển ngạch” đi ăn trộm. Trong vòng một thời gian ngắn, bọn trộm đã gây ra 32 vụ trộm máy biến áp tại địa bàn 8 tỉnh, thành phố.

Sáng nay 17.2, đại tá Nguyễn Công Nghiệp, Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, cơ quan này vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về tội trộm cắp tài sản, gồm: Trần Khánh Dư (SN 1984, ngụ tại huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh), Hà Văn Hóa và Nguyễn Văn Cường (cùng SN 1986, ngụ tại huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Từ tháng 2 đến tháng 7.2011, trên địa bàn huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh liên tiếp xảy ra 4 vụ mất cắp máy biến áp. Trong lúc Công an huyện Yên Phong đang xác lập chuyên án để điều tra thì tại các huyện Từ Sơn, Thuận Thành, TP.Bắc Ninh liên tiếp xảy ra 5 vụ mất máy biến áp khác.

Qua khám nghiệm hiện trường cho thấy, các máy biến áp bị mất đều có công suất lớn, nằm ở các khu vực xa dân cư. Các vụ việc đều có phương thức giống nhau nên nhiều khả năng do cùng một ổ nhóm gây ra,

Cơ quan công an nhận định, mỗi chiếc máy biến áp có trọng lượng lên cả tấn nên để thực hiện việc trộm cắp phải có từ hai người trở lên; để di chuyển các máy biến áp, phải dùng ô tô để vận chuyển.

Trước tình hình này, Công an tỉnh Bắc Ninh quyết định lập chuyên án của huyện Yên Phong thành chuyên án 1211 T do Công an tỉnh trực tiếp thụ lý để huy động lực lượng tập trung điều tra. Đồng thời đề nghị Cục Ngoại tuyến và kỹ thuật, Bộ Công an phối hợp thu thập chứng cứ, hiện trường.

Sau một thời gian thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, rà soát, cơ quan cảnh sát điều tra phát hiện tại nhà Trần Khánh Dư ở xã Đông Tiến, huyện Yên Phong có dấu hiệu đốt, cạy phá máy biến áp. Kiểm tra đột xuất nhà Dư, công an phát hiện Dư, Hòa và Tuấn đang cắt phá một máy biến áp cũ.

Qua xác minh, cơ quan công an xác định chiếc biến áp tại nhà Dư có số máy trùng với chiếc biến áp bị mất tại khu đô thị mới An Khánh, huyện Hoài Đức, TP.Hà Nội.

Qua đấu tranh, khai thác, Dư, Hòa, Tuấn cúi đầu nhận tội đã gây ra 9 vụ trộm cắp máy biến áp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Đồng thời gây ra 21 vụ trộm biến áp khác tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Ninh Bình, Thái Nguyên, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hưng Yên.

Theo khai nhận của các đối tượng, hằng ngày, Dư, Hòa hoặc Tuấn dùng xe máy đi nhiều địa phương "ngắm nghía" các trạm biến áp thuận tiện cho việc trộm cắp như: ở xa khu dân cư, có đường để xe ô tô tiếp cận...

Trong vụ đầu tiên vào tháng 12.2011, bọn chúng đã chọn trạm biến áp tại thị trấn Chờ, Bắc Ninh. Chúng đưa ô tô đến trạm biến áp, trèo lên trạm dùng cờ lê tháo chân ốc vít của máy, rồi dùng dây cáp nối một đầu vào máy biến áp, một đầu vào ô tô và dùng sức kéo để máy rơi xuống thùng xe. Do thiếu kinh nghiệm nên bọn chúng làm rơi máy xuống đất, không khiêng được lên xe nên phải bỏ đi.

Sau đó, Dư đã bỏ công vào mạng Internet nghiên cứu cấu tạo, quy trình hoạt động, quy trình tháo lắp máy biến áp. Do đó, các vụ việc về sau diễn ra thuận lợi. Các máy biến áp sau khi bị tháo ốc vít, bọn chúng chỉ cần làm vài thao tác là đã nằm gọn trong thùng xe.

Thậm chí, bọn chúng đã đổ cát vào thùng xe để các máy biến áp rơi xuống không có tiếng động. 

Theo thống kê của cơ quan chức năng, mỗi chiếc máy biến áp có giá trị khoảng 200 triệu động. Tổng tài sản các đối tượng lấy cắp trị giá trên 6,4 tỉ đồng.

Khám xét nhà ở của Dư, cơ quan công an thu giữ 1 xe ô tô tải 15 tấn, nhiều tang vật liên quan đến vụ án.

Các đối tượng khai nhận, mỗi chiếc biến áp lấy trộm được sau khi mang về nhà cắt rời lấy các cuộn đồng và vỏ chỉ bán được khoảng 10 triệu đồng theo giá bán phế liệu.

Ngoài 3 người trộm cắp, Công an tỉnh Bắc Ninh đã xác định được 4 người thu mua phế liệu.

Hiện Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.


 Hòa, Tuấn và Dư (từ trái sang phải)


Công an tỉnh Bắc Ninh và các đối tượng thực nghiệm hiện trường


Máy biến áp sau khi bị tháo ốc vít được kéo nằm gọn trong thùng xe

Thái Sơn - Káp Long

>> Vệ sĩ "hô biến" hơn 2 tấn dây đồng
>> Khởi tố vụ trộm vàng tại nhà Chủ tịch HĐTV Công ty cao su Bình Thuận
>> Trộm cáp viễn thông
>> Bùng phát nạn cắt trộm cáp điện
>> Một tháng 4 lần bị cắt trộm cáp viễn thông
>> Bắt băng chuyên trộm phụ tùng ô tô
>> Siêu trộm sa lưới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.