Phá hoại bức họa vô giá ‘Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc’ để phản đối phá hoại môi trường

Khánh An
Khánh An
29/10/2022 09:46 GMT+7

Những hành động tuyên truyền bảo vệ môi trường bằng cách nhằm vào các tác phẩm nghệ thuật như bức tranh Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc của danh họa Johannes Vermeer bị viện bảo tàng tại Hà Lan cực lực lên án.

Bức tranh Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc của danh họa Johannes Vermeer

afp

Theo AFP, cảnh sát Hà Lan vừa bắt giữ 3 người đàn ông phá hoại tác phẩm nghệ thuật tại bảo tàng Mauritshuis (The Hague), trong đó có một người dán đầu mình vào bức tranh Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc của danh họa Johannes Vermeer hôm 27.10.

Tác phẩm nghệ thuật vẽ năm 1665 không bị thiệt hại và sau đó đã được trưng bày trở lại, trong khi cảnh sát tăng cường tuần tra trong khu vực.

Nhóm 3 người là công dân Bỉ, trong đó có 1 người 42 tuổi và 2 người 45 tuổi hiện bị tạm giữ để thẩm vấn.

Hai nhà hoạt động vì môi trường dán mình vào khu vực bức tranh hôm 27.10

ảnh chụp màn hình the guardian

Những hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy một người đàn ông mặc áo thun có dòng chữ “Just Stop Oil” - tên tổ chức bảo vệ môi trường có trụ sở chính tại Anh và tuyên truyền phản đối nhiên liệu hóa thạch – đã dán đầu mình vào bức tranh.

Trong khi đó, một người khác dán tay vào tường và người thứ 3 hất 1 lon giống như súp cà chua.

Bảo tàng cho hay sự việc xảy ra vào khoảng 14 giờ ngày 27.10 và cảnh sát được gọi đến. “Một người dán đầu vào bức tranh đặt sau tấm kính, người thứ 2 dán tay vào bức tường xanh bên cạnh, còn người thứ 3 hất một chất chưa rõ vào bức tranh”, bảo tàng cho biết.

“Chúng tôi đã lập tức cho những chuyên gia phục hồi kiểm tra bức tranh và may mắn là nó không bị thiệt hại”, theo thông cáo của bảo tàng.

Trước đó vào ngày 14.10, những nhà hoạt động bảo vệ môi trường đã ném súp vào bức tranh Hoa hướng dương của danh họa Vincent van Gogh tại Phòng trưng bày quốc gia ở London (Anh) và còn ném cà chua vào tranh của danh họa Claude Monet ở Đức.

“Nghệ thuật không thể tự vệ và chúng tôi cực lực lên án việc cố gắng phá hoại nó cho dù là vì bất cứ nguyên nhân nào”, theo thông cáo của bảo tàng Mauritshuis sau sự việc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.