Phải chăng có một tuyển Pháp tệ nhất trong lịch sử sắp dự World Cup?

Giang Lao
Giang Lao
11/11/2022 13:57 GMT+7

Sau khi HLV Deschamps công bố danh sách 25 cầu thủ (so với quy định 26 người) của tuyển Pháp dự World Cup tại Qatar, ngay lập tức ông đã nhận cơn mưa chỉ trích từ báo chí nước này.

Theo đó, Jerome Rothen, cựu cầu thủ của CLB PSG, hiện là bình luận viên trên kênh RMC Sport đánh giá: “Đây là một tuyển Pháp yếu nhất trong lịch sử mà tôi từng thấy đang sắp dự World Cup. Họ có hàng tiền vệ mong manh, còn hàng thủ thì cồng kềnh, và rõ ràng rất mất cân bằng so với hàng công”.

HLV Deschamps đang chịu nhiều sức ép sau khi công bố danh sách 25 cầu thủ tuyển Pháp dự World Cup

AFP

Cùng bình luận với Rothen là 2 cựu cầu thủ Pháp khác gồm Apolline Matin và Jean-Michel Larque đều cho rằng với đội hình “Les Bleus” (biệt danh của tuyển Pháp) mà HLV Deschamps công bố mới đây, cho thấy chẳng có nhiều hy vọng vào khả năng họ sẽ bảo vệ thành công ngôi vô địch đoạt được 4 năm trước tại nước Nga.

Đương kim vô địch Pháp và những mối lo về lực lượng trước thềm World Cup 2022

Rothen nói: “Tuyển Pháp đang có một hàng tiền vệ yếu nhất trong lịch sử so với các đội tuyển Pháp khác, họ không có bộ ba từng làm mưa làm gió ở World Cup 2018 và thi đấu trong trận chung kết với Croatia (thắng 4-2), những người mang lại sức mạnh, kỹ thuật và kinh nghiệm, đó là N'Golo Kante, Paul Pogba và Blaise Matuidi. Bộ ba này sẽ được thay bằng những cầu thủ mới toanh, ít kinh nghiệm và chưa để lại dấu ấn thực sự, gồm Camavinga, Tchouameni, và một trong những Fofana, Guendouzi, Veretout hoặc Rabiot”.

Qua đó, Rothen cho rằng: “Rất khó hy vọng với hàng tiền vệ này sẽ làm bệ phóng cho Kylian Mbappe, Karim Benzema hay Olivier Giroud, Antoine Griezmann… ở hàng công trong nhiệm vụ ghi bàn”.

Trong khi đó, hàng thủ tuyển Pháp được đánh giá quá cồng kềnh với 9 người, nhưng có đến 8 người sở trường là thi đấu ở vị trí trung vệ. Cựu cầu thủ Jean-Michel Larque phải thốt lên: “Thật đáng kinh ngạc với con số này. Chắc chắn HLV Deschamps sẽ phải đẩy 1 đến 2 cầu thủ thi đấu không đúng vị trí sở trường của mình trong đội hình ra sân chính thức ở vị trí hàng thủ”.

Tuy nhiên, theo cựu cầu thủ Apolline Matin cho rằng: “Có thể HLV Deschamps có lý do chọn nhiều hậu vệ như vậy, vì ông ấy không có thêm lựa chọn nào tốt hơn ở hàng tiền vệ sau khi Kante và Pogba đều không thể dự World Cup vì chấn thương. Do đó, có thể sẽ có người được đẩy lên phía trên một chút để gia cố tuyến giữa”.

Mặc dù vậy, cựu cầu thủ Rothen vẫn đánh giá lực lượng tuyển Pháp hiện nay chỉ là sự chấp vá, và HLV Deschamps đang nhặt nhạnh những gì khả dĩ nhất để đến World Cup với không nhiều triển vọng để có thể đặt niềm tin sẽ bảo vệ được ngôi vô địch.

Đường đến World Cup: Pháp đặt mục tiêu bảo vệ cúp vàng

“Đội hình này cũng cho thấy “Les Bleus” đang thiếu hẳn những thủ lĩnh đích thực, những người chỉ huy từ tuyến sau và khu vực giữa sân. Đó không chỉ là lỗi của HLV Deschamps, mà còn là cách điều hành tuyển Pháp thời gian gần đây không mấy ấn tượng, họ không tạo nhiều điều kiện cho lứa kế cận và nay rõ ràng là bị hụt hẫng khi Kante và Pogba vắng mặt buộc phải dùng những gì còn lại”, cựu cầu thủ từng thi đấu cho CLB Monaco và PSG nhận định thêm.

Tại World Cup 2022, tuyển Pháp bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vô địch bằng trận ra quân gặp tuyển Úc ở bảng D lúc 2 giờ rạng sáng ngày 23.11, sau đó là trận gặp Đan Mạch ngày 26.11 và Tunisia ngày 30.11.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.