Phải chăng đây là lý do số ca tử vong do Covid-19 giảm mạnh gần đây?

Thiên Lan
Thiên Lan
12/02/2022 13:41 GMT+7

Theo số liệu mới nhất, những người đã tiêm 3 mũi vắc xin có nguy cơ tử vong vì Covid-19 thấp hơn người chưa tiêm rất nhiều.

Báo cáo của Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh (ONS) đã xem xét 70.000 ca tử vong do Covid-19 ở Anh từ tháng 7 đến tháng 12.2021, cho thấy tỷ lệ tử vong là 23,6/100.000 người đã tiêm 2 mũi vắc xin, so với 356,5/100.000 người chưa tiêm chủng.

Phải chăng đây là lý do số ca tử vong do Covid-19 giảm mạnh gần đây?

Shutterstock

Khả năng bảo vệ của 2 mũi vắc xin suy yếu theo thời gian

Tuy nhiên, vào cuối năm 2021, tỷ lệ tử vong bỗng tăng nhanh, từ 92/100.000 người vào tháng 10 lên 221 vào tháng 11 và 368 vào tháng 12.

Nếu so sánh trong 6 tháng, từ tháng 7 đến tháng 12.2021, đối với người đã tiêm 2 mũi, tỷ lệ này đã tăng gần 6 lần, từ 67,2/100.000 người vào tháng 7, lên 367,7/100.000 người vào tháng 12.

Điều này cho thấy có thể khả năng bảo vệ của 2 mũi vắc xin đã bắt đầu suy yếu theo thời gian, báo cáo cho biết. Chính điều này đã thúc đẩy việc tiêm mũi vắc xin thứ 3.

Đối với nhóm người dễ bị tổn thương nhất, tỷ lệ tử vong đã giảm 89%

Shutterstock

10 tỉnh thành có tỉ lệ bao phủ mũi 2 vắc xin Covid-19 dưới 90%

Số ca tử vong liên tục giảm sau khi tiêm mũi 3

Nhưng điều quan trọng là báo cáo của ONS đã cho thấy, nguy cơ tử vong liên tục giảm dần sau mỗi tháng kể từ tháng 9 - khi chính phủ Anh bắt đầu triển khai tiêm mũi thứ 3.

Kết quả cho thấy, đối với những người trên 90 tuổi - là nhóm người dễ bị tổn thương nhất - tỷ lệ tử vong đã giảm từ 3.237/100.000 người xuống còn 343/100.000 người sau khi tiêm mũi vắc xin thứ 3.

Chỉ tính riêng trong tháng 12.2021, khi phát hiện biến thể Omicron, số ca tử vong là 462/100.000 ở người chưa tiêm chủng. Với người đã tiêm mũi 3, tỷ lệ này đã giảm xuống còn 24,5/100.000 người, theo Times Of India.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.