Phòng chống đuối nước vùng sông rạch:

'Phải chi mấy đứa nhỏ đều biết bơi'

14/06/2023 06:41 GMT+7

Chúng tôi trở lại xã Mỹ Hiệp, H.Cao Lãnh (Đồng Tháp), nơi xảy ra vụ đuối nước khiến 3 chị em ruột trong một gia đình lao động nghèo tử vong vào chiều 28.5. Nhắc đến chuyện tắm sông bị đuối nước, ai chứng kiến cũng đau lòng.

Chị Nguyễn Thị Nga, bán nước giải khát gần chỗ các bé bị đuối nước, cho biết: "Hôm đó, nghe mấy đứa nhỏ đuối nước, tôi chạy lại thì thấy nhiều người đang hô hấp nhân tạo cho bé lớn. Tưởng có 1 bé, ai ngờ thêm 2 bé nữa, ai nấy bàng hoàng. Chỉ có bé lớn 13 tuổi biết bơi, 2 bé nhỏ không biết. Phải chi mấy đứa nhỏ đều biết bơi hết thì đâu đến nỗi".

Việc 3 con gái lớn đột ngột vĩnh viễn xa rời vòng tay yêu thương của gia đình khiến vợ chồng anh Ngô Phước Hòa và chị Nguyễn Thị Hồng Huệ (ngụ xã Mỹ Hiệp, H.Cao Lãnh) như người mất hồn. Chị kể, khoảng 16 giờ 30 ngày 28.5, bé Ngô Phước Thịnh (4 tuổi, con trai thứ 5 của chị) áo quần ướt nhem, về nhà sợ hãi nói không nên lời, rồi kêu xuống bến sông. Đến nơi, chị Huệ thấy áo 2 con gái lớn là N.H (13 tuổi) và N.N (9 tuổi) nổi lờ đờ trên mặt nước nên hô hoán và nhảy xuống cùng người dân đưa con lên, nhưng đã quá muộn. Tìm mãi không thấy bé N.H (7 tuổi), chị Huệ chờ phép màu sẽ đến. Thế nhưng đến tối cùng ngày, thi thể bé H. được tìm thấy dưới đáy sông Bà Dư.

'Phải chi mấy đứa nhỏ đều biết bơi' - Ảnh 1.

'Phải chi mấy đứa nhỏ đều biết bơi' - Ảnh 2.

'Phải chi mấy đứa nhỏ đều biết bơi' - Ảnh 3.

Do thiếu hồ bơi nên xã Mỹ Hiệp và một số địa phương khác ở H.Cao Lãnh (Đồng Tháp) phải tổ chức dạy bơi cho các em ở sông, rạch

TRẦN NGỌC

"Hôm đó, các bé xin đi tắm sông. Cha bé không cho, nhưng 4 chị em nó rủ nhau đi hồi nào không hay. Chỉ có cháu lớn biết bơi vì mấy năm trước đi học lớp phổ cập bơi, mấy cháu nhỏ đòi hè này đi học bơi, nhưng chưa kịp học thì đã bị đuối nước", chị Huệ ngậm ngùi.

Thiếu hồ bơi

Ông Lê Minh Đẳng, công chức Văn hóa - Xã hội xã Mỹ Hiệp, cho biết giống như nhiều địa phương khác ở ĐBSCL, xã Mỹ Hiệp có hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt. Để phòng ngừa tai nạn đuối nước ở trẻ em, hằng năm xã đều phối hợp với Trung tâm văn hóa - thể thao - truyền thanh (VH-TT-TT) H.Cao Lãnh tổ chức từ 4 - 5 lớp phổ cập bơi để dạy cho khoảng 130 trẻ em từ 7 đến 15 tuổi.

Theo kế hoạch của H.Cao Lãnh giao, trong năm 2023, xã Mỹ Hiệp sẽ tổ chức 4 lớp dạy bơi cho 100 trẻ em. Người dạy là giáo viên các trường, cán bộ đoàn, hội đã được tập huấn chương trình phổ cập bơi để dạy các động tác cơ bản cho các em bơi được.

"Xã chưa có hồ bơi nên mỗi lần dạy phổ cập bơi phải tìm khúc sông thích hợp để cắm cây, bao lưới dạy cho các em. Nếu chọn sông nhỏ thì không đáp ứng được, còn sông lớn thì nước chảy quá mạnh nên phải chọn khúc sông sao cho đảm bảo đáp ứng nhu cầu dạy và an toàn cho các em thì mới dạy bơi được. Mỗi lớp phổ cập bơi tổ chức 8 ngày, trong dịp các em nghỉ hè, để dạy các em biết bơi những động tác cơ bản. Còn muốn bơi tốt ở môi trường sông rạch tự nhiên thì gia đình phải cho các em đi bơi thêm để rèn luyện thêm", ông Đẳng cho biết.

'Phải chi mấy đứa nhỏ đều biết bơi' - Ảnh 2.

Mỗi năm, H.Cao Lãnh, Đồng Tháp phổ cập bơi cho gần 2.000 trẻ em biết bơi để phòng chống đuối nước

Qua thống kê, xã Mỹ Hiệp có 2.507 trẻ em dưới 16 tuổi, trong đó trẻ em trong độ tuổi 7 đến 15 thuộc diện phổ cập bơi hơn 2.000 em. Đến nay, qua công tác phổ cập bơi, toàn xã Mỹ Hiệp có hơn 90% trẻ em trong độ tuổi biết bơi.

Ông Đẳng nói thêm: "Vụ việc 3 chị em trong cùng gia đình bị đuối nước khi tắm sông vừa qua là tai nạn thương tâm. Đã hơn 15 năm qua, trên địa bàn xã không xảy ra tai nạn trẻ em đuối nước. Cái khó nhất trong công tác phổ cập bơi là địa phương thiếu hồ bơi để dạy cho các cháu. Nếu có hồ thì công tác dạy bơi sẽ thuận lợi hơn. Xã cũng cố gắng vận động xã hội hóa nhưng chưa có nguồn tài trợ. Chúng tôi rất mong có khoảng 1 - 2 hồ bơi để dạy bơi phòng chống đuối nước".

 Cần sự hợp tác từ phụ huynh

Ông Nguyễn Minh Cảnh, Giám đốc Trung tâm VH-TT-TT H.Cao Lãnh, cho biết để phòng chống đuối nước cho trẻ em, cùng với việc tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân, huyện đề ra kế hoạch mỗi năm mở 70 lớp phổ cập bơi để dạy cho khoảng 1.750 trẻ em từ 7 đến 15 tuổi ở 18 xã, thị trấn của huyện; trong đó số trẻ học bơi, biết bơi đạt khoảng 85%. Tuy nhiên, mỗi năm huyện đều vượt chỉ tiêu đề ra để dạy cho khoảng 1.900 em học và biết bơi.

Trong năm 2023, theo kế hoạch, H.Cao Lãnh sẽ mở 70 lớp dạy bơi để dạy cho 1.750 em, nhưng trung tâm sẽ phấn đấu dạy cho khoảng 1.800 - 1.900 trẻ biết bơi.

'Phải chi mấy đứa nhỏ đều biết bơi' - Ảnh 3.

'Phải chi mấy đứa nhỏ đều biết bơi' - Ảnh 6.

Có được hồ bơi, trẻ em ở xã Ba Sao, H.Cao Lãnh có điều kiện học bơi an toàn

Ông Cảnh nói thêm: "Việc tổ chức phổ cập bơi phòng chống đuối nước cho trẻ được huyện rất quan tâm. Toàn huyện có 18 xã nhưng chỉ có 15 hồ bơi, nằm rải rác ở 9 xã, thị trấn, trong đó chỉ có 9 hồ bơi bê tông (tính luôn 2 hồ bơi của tư nhân đầu tư được tận dụng dạy bơi), 6 hồ bơi đơn giản do địa phương, trường học tự làm, hiện vẫn còn sử dụng để mở các lớp dạy bơi hằng năm. Do đó, nhiều lớp dạy bơi phải tổ chức dã chiến dưới sông, kênh rạch hoặc sử dụng hồ bơi đã được đầu tư để dạy bơi cho trẻ em ở những vùng giáp ranh. Mặc dù tổ chức tuyên truyền, vận động nhưng phụ huynh nhà ở xa các địa điểm tổ chức phổ cập bơi ngán ngại đưa con em đến học. Đồng thời, nếu muốn bơi giỏi, đòi hỏi sau khi trải qua các lớp học bơi, các em cần được phụ huynh tập cho các cháu bơi thêm để phát triển thêm kỹ năng bơi, khi gặp môi trường sông nước thực tế có thể phòng tránh được đuối nước". 

(còn tiếp)

Theo Sở LĐ-TB-XH tỉnh Đồng Tháp, thời gian qua, tỉnh đã tập trung triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống tai nạn thương tích, đặc biệt là phòng chống đuối nước trẻ em trên toàn diện, chú trọng những khu vực, người dân có nguy cơ cao bị đuối nước; nhưng tình hình tai nạn đuối nước ở trẻ em xảy ra còn cao. Năm 2021 xảy ra 18 trường hợp trẻ em đuối nước; năm 2022 xảy ra 20 trường hợp trẻ em đuối nước. Riêng từ đầu năm đến tháng 6.2023, Đồng Tháp có 12 trẻ em bị đuối nước, trong đó có 5 em từ 6 tuổi trở xuống.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trẻ em bị đuối nước, trong đó có việc bản thân các em luôn hiếu động, tò mò, thích khám phá, dễ bị ảnh hưởng bởi bạn bè, khi tiếp xúc với môi trường nước thiếu kỹ năng không biết cách xử lý tình huống khi té ngã hoặc không có khả năng cứu đuối. Ngoài ra, dịch vụ dạy bơi chưa đáp ứng được nhu cầu cho trẻ em trên từng địa bàn; chưa triển khai sâu rộng môn bơi vào chương trình giảng dạy chính khóa và ngoại khóa cho học sinh cấp tiểu học và trung học cơ sở so với quy mô trường lớp; việc giáo dục kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho học sinh chưa được tập trung…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.