Phải có thuốc đặc trị

30/12/2013 03:15 GMT+7

Đó là ý kiến của nhiều bạn đọc xung quanh bài viết Bệnh nan y trên Thanh Niên ngày 29.12.

Bi kịch lớn

Bệnh nan y là nói việc thầy thuốc bó tay trước bệnh tật, đó là bi kịch của cá nhân, gia đình. Còn rút ruột công trình, tiêu cực, tham nhũng, ăn chặn, bớt xén, vơ vét, bòn rút tiền bạc của nhân dân đến mức độ như căn bệnh nan y thì đó chính là bi kịch lớn của một quốc gia.

Trần Thế Khôi (khoitovo1221@yahoo.com)

Giao trứng cho ác

Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao cho nhà thầu công trình trọng điểm nhưng không kiểm tra, giám sát nên như giao trứng cho ác, tạo điều kiện cho họ gián tiếp gây tội ác khi công trình kém chất lượng hoàn thành. Phải mạnh tay với những kẻ gian dối, những người liên quan trách nhiệm.

Lê Vân (levan.dtdd@yahoo.com)

Sử dụng thuốc đặc trị, hay giơ cao đánh khẽ ?

Một công trình trọng điểm như đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây mà bị rút ruột như vậy thì cơ quan chủ quản, cơ quan quản lý trực tiếp, người phụ trách công trình này có bị kỷ luật nặng không, hay khi kết thúc dự án vẫn được trao bằng khen như thông lệ? Nếu chúng ta không sử dụng thuốc đặc trị, chỉ giơ cao đánh khẽ thì căn bệnh này còn bùng lên mạnh hơn. Lúc đó, hậu quả sẽ khôn lường!

David Tran (tdthanhqn@yahoo.com)

Bùi Phước Lâm
Vụ việc tiêu cực này đã được phanh phui, nhưng nếu không được xử lý nghiêm túc thì đất nước sớm muộn gì cũng suy yếu.

Bùi Phước Lâm (H.Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước)

Trương Mỹ Châu

Đây là dự án trọng điểm được rất nhiều người quan tâm, vậy mà các “ông ấy” chẳng ngại ngùng rút ruột công trình, thật quá lộng hành!

Trương Mỹ Châu (Q.Bình Thạnh, TP.HCM)

Bùi Chiến
(thực hiện)

Ban CTBĐ
(tổng hợp)

>> Bệnh nan y
>> Chặt chém" khách tại Vũng Tàu đã là bệnh nan y
>> Tự tử vì mắc bệnh nan y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.