Phái đoàn quân đội Trung Quốc thăm 3 nước láng giềng của Ấn Độ

13/03/2024 21:34 GMT+7

Một phái đoàn quân sự Trung Quốc vừa kết thúc chuyến thăm Maldives, Sri Lanka và Nepal, nhằm tăng cường quan hệ tại khu vực mà Ấn Độ vốn coi là nằm trong phạm vi ảnh hưởng của mình.

Trong tuyên bố ngày 13.3, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết phái đoàn của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã tổ chức "các cuộc thảo luận chuyên sâu" về hợp tác quốc phòng song phương và đạt được nhiều "đồng thuận" khác nhau trong chuyến thăm diễn ra từ ngày 4 đến ngày 13.3, theo Reuters.

Tuyên bố cho hay các cuộc thảo luận cũng tập trung vào một loạt vấn đề khu vực và vấn đề an ninh, "làm phong phú thêm nội dung hợp tác quốc phòng" giữa Trung Quốc và 3 nước Nam Á.

Phái đoàn quân đội Trung Quốc thăm 3 nước láng giềng của Ấn Độ- Ảnh 1.

Quân đội Trung Quốc

CHỤP MÀN HÌNH USNI

Mối quan hệ giữa Bắc Kinh và New Delhi đã trở nên căng thẳng hơn trong những tháng gần đây, bắt nguồn từ tranh chấp biên giới cũng như việc các tàu khảo sát Trung Quốc đến Ấn Độ Dương.

Hôm 12.3, New Delhi bác bỏ sự phản đối của Trung Quốc đối với chuyến thăm của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại vùng Arunachal Pradesh ở phía đông dãy Himalaya, nơi Bắc Kinh tuyên bố là một phần của miền nam Tây Tạng.

New Delhi đã nâng cao cảnh giác trước việc Trung Quốc thúc đẩy quan hệ với các quốc gia ở Ấn Độ Dương kể từ khi nền kinh tế lớn thứ hai thế giới mở cửa trở lại sau 3 năm theo đuổi chính sách chống dịch nghiêm ngặt.

Trung Quốc năm nay đã nâng cấp quan hệ với Maldives sau khi Tổng thống Mohamed Muizzu đắc cử tại đảo quốc này và chọn Bắc Kinh để thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên. Ông Muizzu đã cam kết xóa sổ sự hiện diện quân sự của Ấn Độ, lực lượng gồm khoảng 75 quân nhân, tại Maldives.

Bộ Quốc phòng Maldives ngày 5.3 thông báo Male và Bắc Kinh đã ký kết "thỏa thuận về việc Trung Quốc cung cấp hỗ trợ về quân sự", tiết lộ thỏa thuận này thuộc dạng "miễn phí" nhưng không cung cấp thêm chi tiết, theo AFP.

Mối quan tâm của Bắc Kinh ở Ấn Độ Dương cũng mang tính thương mại. Một nửa lượng dầu nhập khẩu của Trung Quốc đi qua khu vực này, theo Reuters.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.