Phải dựa vào dân để phòng chống tham nhũng

05/01/2018 09:17 GMT+7

Ngày 4.1, Hội nghị Đoàn chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN lần thứ 13, khóa VIII, diễn ra tại TP.HCM.

Dự hội nghị có bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư; ông Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường vụ - Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN; bà Hà Thị Khiết, nguyên Trưởng ban Dân vận T.Ư...
Tại hội nghị, ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN, cho biết thời gian qua người dân đánh giá cao việc Quốc hội, Chính phủ có nhiều giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh... nhưng chất lượng tăng trưởng vẫn còn chậm, năng suất lao động chưa cao... Đặc biệt tham nhũng, lãng phí chưa thực sự được đẩy lùi, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân và việc công khai các kết luận thanh tra chưa kịp thời...
Ông Lù Văn Que, nguyên Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về dân tộc của Ủy ban T.Ư MTTQ VN, nêu quan điểm công tác phòng chống tham nhũng phải phát động được toàn dân tham gia mới đạt hiệu quả. Ngoài ra, cần đề cao vai trò và để người dân giám sát công tác phòng chống tham nhũng đạt được hiệu quả.
Ông Hà Văn Núi, nguyên Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN, băn khoăn, lần nào tổng kết cũng đánh giá tham nhũng được đẩy lùi nhưng vấn nạn này vẫn còn tràn lan làm thất thoát hàng trăm, hàng ngàn tỉ đồng khiến người dân bức xúc. Theo ông Núi, cần xem lại lỗi tại đâu và bộ máy phòng chống tham nhũng có quá cồng kềnh, trì trệ, trùng lắp và khi có sự việc xảy ra lại không ai chịu trách nhiệm.
Bà Trương Thị Mai tiếp thu những ý kiến của đại biểu và nhấn mạnh nhiệm vụ của mặt trận là phải làm sao tác động trực tiếp tới người dân, từ đó góp phần xây dựng Đảng và chính quyền.
Ngày 5.1, hội nghị tiếp tục làm việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.