Phải giải quyết bài toán 'con gà và quả trứng' về y tế cơ sở

Duy Tính
Duy Tính
18/08/2023 19:04 GMT+7

Vòng luẩn quẩn của y tế cơ sở là không có bệnh nhân thì không có bác sĩ, không có bác sĩ thì không có bệnh nhân. Không có thuốc thì bệnh nhân không đến, bệnh nhân không đến thì không được cung cấp thuốc.

Chiều 18.8, Sở Y tế TP.HCM tổng kết chương trình thí điểm đào tạo thực hành tại bệnh viện gắn liền với y tế cơ sở dành cho các bác sĩ mới tốt nghiệp khóa 1 năm 2023.

Nhiều lợi ích thiết thực

Tại buổi tổng kết, TS-BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, khóa thực hành kéo dài 18 tháng (từ tháng 2.2022 – 8.2023). Ban đầu có 295 bác sĩ tham gia nhưng vì một số lý do đã có 25 bác sĩ xin ra khỏi chương trình. Trong 18 tháng thực hành, các bác sĩ không đóng học phí và còn được hỗ trợ sinh hoạt phí 60 triệu đồng/người.

Kết thúc chương trình, có 45 bác sĩ đạt kết quả xuất sắc. Đã có 8 bác sĩ và 9 tập thể được tặng bằng khen UBND TP.HCM, 59 bác sĩ được giấy khen của Sở Y tế. Tại ngày hội việc làm (ngày 15.8), đã có 204 bác sĩ chọn được đơn vị công tác.

Phải giải quyết bài toán 'con gà và quả trứng' về y tế cơ sở - Ảnh 1.

Bác sĩ trẻ xuất sắc được nhận bằng khen của UBND TP.HCM

DUY TÍNH

TS-BS Vĩnh Châu đánh giá chương trình đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực, bác sĩ trẻ thực hành tại bệnh viện với các chuyên khoa sâu, được hướng dẫn từ các bác sĩ có kinh nghiệm của các bệnh viện đầu ngành. Bác sĩ trẻ tham gia chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại trạm y tế, đóng góp vào công tác chống dịch, tiêm vắc xin Covid-19.

Còn với chương trình thì đạt được mục đích tăng cường nhân lực cho tuyến y tế cơ sở. Hình thành mô hình đào tạo mới cho bác sĩ mới ra trường thực hành tại bệnh viện đa khoa gắn với trạm y tế, sau 18 tháng thực hành, các bác sĩ có thể đảm nhận công việc tại các cơ sở điều trị lẫn các cơ sở y tế dự phòng.

Theo PGS-TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, 8 bác sĩ trẻ được nhận bằng khen của UBND TP.HCM lần này sẽ được đưa vào bồi dưỡng tài năng trẻ của ngành y tế TP.HCM về chuyên môn và về quản lý.

Phải nâng cao năng lực y tế cơ sở

Tuy nhiên, chương trình vẫn chưa thu hút nhiều bác sĩ trẻ sau khi thực hành có chứng chỉ hành nghề về công tác y tế cơ sở (18 bác sĩ về trạm y tế và 40 bác sĩ về quận, huyện).

Nguyên nhân, vẫn còn nhiều người chưa hiểu rõ thực chất về chương trình, cho rằng bác sĩ chỉ thực tập tại trạm y tế thì không giỏi; đối tượng mời gọi tham gia chưa phù hợp (các bác sĩ có nhu cầu đi học nước ngoài). Ngoài ra, còn do điều kiện cơ sở vật chất và kỹ thuật khám chữa bệnh chưa cao của y tế cơ sở, cơ hội thăng tiến về nghề nghiệp tại y tế cơ sở chưa rõ ràng.

Phải giải quyết bài toán 'con gà và quả trứng' về y tế cơ sở - Ảnh 3.

270 bác sĩ trẻ được nhận chứng chỉ hành nghề y đa khoa vào chiều 18.8

DUY TÍNH

Để giải quyết về y tế cơ sở, theo TS-BS Vĩnh Châu, phải giải quyết bài toán giữa "con gà và quả trứng". Đó là tình trạng không có bệnh thì bác sĩ sẽ không về trạm y tế, bác sĩ không về trạm thì sẽ không có bệnh nhân. Không có thuốc thì bệnh nhân không đến trạm, bệnh nhân không đến thì trạm y tế sẽ không được cung ứng thuốc. Về bảo hiểm xã hội, khi trạm y tế ít bệnh nhân thì sẽ không được duyệt khám bảo hiểm y tế, không khám bảo hiểm y tế thì bệnh nhân không đến.

Để giải quyết bài toán này, lãnh đạo ngành y tế cho rằng cần có giải pháp đồng bộ nâng cao năng lực y tế cơ sở từ con người, cơ sở vật chất, thuốc men và trang thiết bị y tế đến chính sách.

Cần có những hội nghị rút kinh nghiệm về chương trình thực hành và điều chỉnh bổ sung hoàn thiện hơn nữa nội dung chương trình đào tạo thực hành. Tăng cường truyền thông về chương trình và mở rộng đối tượng tham gia đến các sinh viên sắp tốt nghiệp từ các tỉnh thành khác trong khu vực…


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.