Phái nữ chủ động cầu hôn là ‘mất giá’?

29/11/2023 15:00 GMT+7

Có nhiều tranh luận xoay quanh vấn đề: “Ai là người cầu hôn?”. Liệu phái nữ chủ động cầu hôn người mình thương thì có “mất giá”?

Người phụ nữ phải e thẹn, rụt rè trong chuyện cưới xin?

‏Vừa qua, siêu mẫu Minh Tú đã chủ động cầu hôn bạn trai ngoại quốc sau nhiều năm gắn bó. Ngay sau khi Minh Tú đăng tải video cầu hôn bạn trai, trên fanpage của nữ diễn viên Puka cũng đã gửi lời chúc mừng đến siêu mẫu này: "Sau bao lần người ta cầu hôn không chịu, thì bó hoa của tui đã linh nghiệm khi cô gái ấy quyết định chủ động cầu hôn lại…". ‏

‏Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là có một số ý kiến cho rằng cầu hôn là trách nhiệm của con trai, còn con gái chủ động làm việc này sẽ mất phẩm giá, không được tôn trọng nên phải e thẹn, rụt rè trong chuyện cưới xin... ‏

‏Đồng tình với quan điểm vừa nêu trên, T.T.M.L (22 tuổi), ngụ tại đường Cách Mạng Tháng 8, P.11, Q.3, TP.HCM, bày tỏ: "Mình cảm nhận rằng nam giới chủ cầu hôn thì chuyện tình cảm sẽ bền chặt và gắn kết lâu dài hơn". 

Phái nữ chủ động cầu hôn là ‘mất giá’?  - Ảnh 1.

Một số tranh luận về vấn đề phái nữ chủ động cầu hôn

CHỤP MÀN HÌNH

 K.T.Y.H (25 tuổi), ngụ tại đường Tân Lập, P.Đông Hòa, TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương, cho hay: "Con trai phải là người chủ động, đặc biệt trong những hành động như tỏ tình, cầu hôn. Theo mình, con trai luôn có tính chinh phục, nếu để họ quá thụ động trong một mối quan hệ, sẽ dễ sinh ra cảm giác chán nản, không thể hiện được vai trò người bảo vệ...". ‏

‏T.Đ.L (23 tuổi), ngụ tại đường Thành Thái, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng, chia sẻ: "Con trai nên là người chủ động cầu hôn, bởi vì đôi khi nữ giới sẽ rụt rè, e ngại trong những trường hợp như vậy". ‏

‏Trao đổi về vấn đề này,‏‏ thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Đào Lưu, giảng viên ‏‏Khoa Xã hội và nhân văn, Trường ĐH Văn Lang, chia sẻ: "P‏‏hụ nữ phải luôn "giữ giá", chờ nam giới chủ động là quan điểm rất xưa cũ và có vẻ không còn phù hợp với hiện nay". ‏

Chỉ cần đúng người, đúng thời điểm

‏Ngô Đỗ Trường Long (26 tuổi), ngụ tại thôn Mỹ Khê, xã Tam Thanh, huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận, cũng cho rằng: "Trai hay gái chủ động cầu hôn thì cũng đều là hành động tuyệt vời trong tình yêu. Mấu chốt quan trọng nhất vẫn là sau màn cầu hôn đó, họ có thật sự hạnh phúc và thương yêu nhau hay không. Không có gì gọi là "mất giá" cả, bởi vì giá trị cốt lõi của con người nằm ở đạo đức của họ". 

Phái nữ chủ động cầu hôn là ‘mất giá’?  - Ảnh 2.

Không quan trọng ai là người ngỏ lời cầu hôn

TUYẾT CẨM

Nguyễn Tuấn Nhật (22 tuổi), ngụ tại 11/182 Trần Hưng Đạo, P.2, TX.Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị, cho hay: "Bạn nữ chủ động cầu hôn là chuyện bình thường. Thậm chí, mình còn thấy hành động đó tuyệt vời là đằng khác. Mình cũng ao ước sau này được một lần bất ngờ như vậy, sẽ hạnh phúc lắm đây". 

‏Cách đây 3 năm, Hồ Kim Oanh (28 tuổi), ngụ tại xã Triệu Trung, H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, đã tự chuẩn bị nhẫn và cầu hôn bạn trai của mình sau 5 năm hẹn hò. Cô nói: "Thời điểm đó là thích hợp nhất để cả hai tiến tới hôn nhân. Hai đứa sau khi về chung một nhà luôn tôn trọng, yêu thương nhau cũng như sẵn sàng nói ra những hạn chế của đối phương để cùng sửa đổi. Đúng người, đủ yêu thương, thấu hiểu thì cứ tự tin mà ngỏ ý, quan trọng gì chuyện ai là người cầu hôn". 

Phái nữ chủ động cầu hôn là ‘mất giá’?  - Ảnh 3.

Cầu hôn khi bản thân đã sẵn sàng tiến tới mối quan hệ hôn nhân

TUYẾT CẨM

Thạc sĩ Đào Lưu cho hay sẽ không có một tiêu chuẩn chung cho tất cả các mối quan hệ, ví dụ như phải quen và tìm hiểu bao lâu mới được tỏ tình. 

"Quan trọng nhất là bản thân cảm thấy sự yêu thương đến một lúc nào đó cần được thăng hạng hoặc đã sẵn sàng tiến tới hôn nhân. Đó chính là thời điểm cầu hôn. Nhằm đạt được kết quả như ý khi cầu hôn, người trong cuộc cần đủ tinh tế để cảm nhận xem đối phương đã có sự chuẩn bị tốt cho một trang mới của mối quan hệ chưa và là người thích bày tỏ tình cảm theo phong cách nào…", thạc sĩ Đào Lưu nói. ‏

‏Cũng theo vị thạc sĩ này, hợp - yêu - hiểu - cần là những yếu tố cần thiết để duy trì mối quan hệ yêu đương, hôn nhân: "Sự hòa hợp về nhiều mặt khiến cả hai dễ dàng có chung chí hướng và tiến xa hơn trong mối quan hệ. Cảm xúc yêu thương, tươi mới sẽ giúp cặp đôi luôn có sự cuốn hút lẫn nhau. Thấu hiểu, cảm thông sẽ giúp cả hai biết đứng về phía đối phương để có những cái nhìn đa chiều hơn. Ngoài ra, cảm giác ta cần nhau cũng là yếu tố vô cùng quan trọng. Nó giúp đôi bạn trẻ có trách nhiệm, gắn kết với nhau nhiều hơn".‏

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.