Lăng kính bạn đọc:

Phải xem say rượu lái xe là hành vi giết người

Đình Huân
Đình Huân
(tổng hợp)
18/10/2023 06:11 GMT+7

Nhiều ý kiến cho rằng việc điều khiển phương tiện sau khi uống rượu bia không khác gì hành vi giết người, cần phải xử lý hình sự.

Như Thanh Niên thông tin, hôm 16.10, Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Dương đã có báo cáo vụ tài xế ô tô vi phạm nồng độ cồn lái xe tông vào nhiều phụ huynh đang chờ đón con trên vỉa hè ở TP.Thủ Dầu Một khiến 1 người tử vong, 4 người bị thương vào chiều 15.10.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 30 ngày 15.10, nhiều phụ huynh đứng trên vỉa hè đường Huỳnh Văn Lũy (P.Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một) để chờ đón con đi học thêm. Vào thời điểm này, ô tô BS 61K-077.41 di chuyển trên đường Huỳnh Văn Lũy bất ngờ lao lên vỉa hè tông vào nhiều người đứng tại đây. Cú tông mạnh khiến nhiều nạn nhân cùng 5 xe máy bị húc văng. Hậu quả vụ tai nạn khiến 1 người tử vong tại chỗ, 4 người bị thương, 6 phương tiện hư hỏng. Ngay sau đó, tài xế ô tô đã rời khỏi hiện trường và đến cơ quan công an trình diện.

Phải xem say rượu lái xe là hành vi giết người - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn

T.L

Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn giao thông được xác định do tài xế ô tô vi phạm nồng độ cồn, không chú ý quan sát, không đi đúng phần đường quy định.

Say xỉn lái xe là tội ác

Bạn đọc (BĐ) Thanh Niên phẫn nộ trước hành vi uống rượu rồi lái xe gây tai nạn cho người khác. "Lại một người dân vô tội bị tước đi mạng sống chỉ vì hành vi vô trách nhiệm của người lái xe này. Đã uống rượu bia còn cố tình lái xe, đây là tội ác cần phải bị pháp luật trừng trị thật nghiêm", BĐ Hồ Vân bức xúc.

Cùng quan điểm, BĐ Quoc An lên án: "Biết rõ uống rượu bia thì không còn tỉnh táo nhưng vẫn cố chấp điều khiển phương tiện lưu thông trên đường để rồi gây ra hậu quả đau lòng cho người khác. Hành vi này không khác gì giết người".

Còn BĐ Thảo Phúc viết: "Lái xe khi say xỉn là tội ác. Cần đưa những tài xế đã uống rượu bia mà còn tham gia điều khiển phương tiện giao thông vào diện xử lý hình sự". "Ý thức kém gây tang thương cho người khác. Mất mát này làm sao đền bù lại được cho gia đình nạn nhân. Đã đến lúc cả xã hội phải "tuyên chiến" với tình trạng này", BĐ Phú Cường ý kiến.

Cần xử lý hình sự

Nhiều ý kiến cho rằng có thể việc xử phạt hành vi này hiện nay chưa đủ răn đe nên nhiều người vẫn coi thường mạng sống của người khác khi điều khiển phương tiện giao thông dù đã dùng rượu bia. "Để không còn những cái chết oan uổng như thế này, tôi đề nghị pháp luật phải xử lý hình sự các trường hợp say xỉn còn điều khiển phương tiện giao thông trên đường", BĐ Mạnh Tùng thẳng thắn.

Tương tự, BĐ Nguyen Hien ý kiến: "Đã uống rượu bia mà cố tình lái xe thì cứ tước bằng lái vĩnh viễn, sau đó xử lý hình sự. Tôi tin với sự mạnh tay của pháp luật như vậy mới không còn những cái chết của người dân vô tội do ma men gây ra".

"Uống rượu bia rồi lái xe thì không khác gì hành vi giết người. Cần xử kịch khung những trường hợp này để răn đe", BĐ Xuân Tùng ý kiến.

"Mong cơ quan chức năng có giải pháp hiệu quả hơn cho vấn đề nồng độ cồn. Nên chăng việc đo nồng độ cồn phải thường xuyên và liên tục 24/24 ở hầu hết các tuyến đường, đặc biệt ở các tuyến đường, tuyến phố có nhiều quán nhậu, nhà hàng. Nếu phát hiện vi phạm thì tước bằng lái vĩnh viễn, tịch thu phương tiện di chuyển và xử lý hình sự. Chỉ có sự nghiêm khắc của pháp luật thì mới mong dẹp được nạn này", BĐ Nguyễn Hải thẳng thắn.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh

Phạt thật nặng và bỏ tù những con ma men lái xe trên đường, để cho người dân mỗi khi ra đường không còn phải lo sợ vì họ. 

Jang Nguyen

Đã biết uống rượu bia rồi lái xe là sai nhưng họ vẫn làm là do xem thường tính mạng người khác, cũng như pháp luật xử phạt chưa đủ răn đe.

T.Phat

Tai nạn giao thông do bia rượu gây ra để lại hậu quả nặng nề, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe và tài sản của người dân. Chưa kể những hệ lụy lâu dài trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội. Chỉ những ai có người thân từng lâm vào tình trạng này mới thẩm thấu nỗi đau mất mát. Vì vậy, mong pháp luật mạnh tay xử lý triệt để nạn uống rượu bia rồi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

M.Trang


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.