Phan Công Khanh là ai?

11/07/2023 14:49 GMT+7

Trước khi bị Công an TP.HCM bắt giữ về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", Phan Công Khanh (tức Khanh "Super") được nhiều người biết đến với biệt danh "vua bóng chuyền phủi", sau đó Khanh kinh doanh ô tô hạng sang có tiếng và sở hữu một showroom ở Q.1.

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 10.7, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) - Công an TP.HCM cho biết đã bắt giữ Phan Công Khanh (29 tuổi, ngụ Q.7, TP.HCM) và tạm giữ Mohamach Da Pha (27 tuổi, quê An Giang) để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trùm siêu xe Phan Công Khanh: Từ “Vua bóng chuyền phủi” đến ông chủ showroom

Phan Công Khanh là ai? - Ảnh 1.

Phan Công Khanh tại CQĐT

CTV

Khanh "Super" lừa đảo thế nào?

Theo PC02, bị can Khanh có hành vi lừa chị L.N.T.H (32 tuổi, trú tại P.An Khánh, TP.Thủ Đức, TP.HCM) chiếc McLaren đưa giấy tờ để bán giúp, sau đó Khanh mang thế chấp lấy tiền tiêu xài.

Chị H. mua 1 xe ô tô trị giá 10 tỉ đồng vào tháng 3.2023, nhưng để chị gái đứng tên trên hợp đồng ủy quyền chủ sở hữu xe. Thông qua mối quan hệ xã hội, chị H. quen biết Khanh nên nhờ Khanh bán giùm chiếc siêu xe này. Siêu xe ngay sau đó được mang đến showroom K - Super của Khanh ký gửi, không để lại giấy tờ cho Khanh.

Đến ngày 23.5.2023, do Khanh kẹt tiền trả nợ và để chuộc ô tô Mercedes G63 (chưa có biển số) đang cầm cố trước đó, nên Khanh nói chị H. đưa giấy tờ chiếc McLaren để khách mua có thể xem, dễ bán. Vì tin là thật nên chị H. đưa giấy chứng nhận đăng ký xe và giấy đăng kiểm bản chính cho Khanh. Nhận giấy chứng nhận đăng ký xe và giấy đăng kiểm của chị H., Khanh chỉ đạo nhân viên là Pha mang xe đi thế chấp lấy 2 tỉ đồng.

Xem nhanh 20h ngày 23.7: Thêm nạn nhân tố Phan Công Khanh mượn siêu xe rồi bán chiếm đoạt 24 tỉ đồng

Bản thân Pha biết rõ Khanh nói dối chị H. để lấy giấy chứng nhận đăng ký xe và giấy đăng kiểm xe để mang đi thế chấp. Hiện nay Khanh không còn khả năng chuộc xe về trả cho chị H.

Phan Công Khanh là ai? - Ảnh 2.

Da Pha đã ra đầu thú, và chiếc siêu xe trong vụ án

CTV

Chị H. nhiều lần đề nghị trả lại xe và giấy tờ nhưng Khanh lẩn tránh. Sau khi tìm hiểu, chị biết Khanh thiếu nợ rất nhiều nên đã mang xe của mình đi cầm cho người khác rồi chiếm đoạt nên tố cáo với PC02.

Tại CQĐT, Phan Công Khanh, Mohamach Da Pha đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Phan Công Khanh đưa McLaren Senna GTR giá triệu đô về Việt Nam trước khi bị bắt

Từ vận động viên bóng chuyền sang kinh doanh xe sang

Nói về Phan Công Khanh (tức Khanh "Super"), Khanh từng là vận động viên bóng chuyền của một câu lạc bộ ở TP.HCM. Khanh có biệt danh "vua bóng chuyền phủi". Trên mạng xã hội, Khanh "Super" chụp ảnh với nhiều nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng, cầu thủ.

Mấy năm gần đây, Phan Công Khanh bước vào giới kinh doanh "siêu xe" và là đại diện pháp luật của Công ty K - Supper, chuyên kinh doanh ô tô hạng sang có tiếng và sở hữu một showroom ở Q.1.

Khanh "Super" cũng được biết đến vì sở hữu những chiếc siêu xe mới nhất đắt tiền. Siêu xe McLaren Senna GTR đầu tiên về Việt Nam trị giá hàng chục tỉ đồng được trưng bày bên trong showroom của Phan Công Khanh.

PC02 thông báo, ai còn là nạn nhân của Phan Công Khanh, liên hệ với PC02 cung cấp các tài liệu liên quan để công an củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.