Phấn đấu có nhiều tác phẩm nghệ thuật xuất sắc

Trinh Nguyễn
Trinh Nguyễn
02/07/2021 06:00 GMT+7

Tại Hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm với Liên hiệp Các hội văn học nghệ thuật Việt Nam và các hội văn học nghệ thuật chuyên ngành T.Ư tổ chức ngày 1.7 (Hà Nội), Ban Tuyên giáo T.Ư nhận định rằng với ban lãnh đạo được trẻ hóa, các hội đã xây dựng được nhiều chương trình, kế hoạch hành động, dự án để cụ thể hóa nghị quyết đại hội theo điều kiện thực tế và chuyên môn hoạt động của từng hội.

Nhà văn Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, cho biết hội đã lên kế hoạch các hoạt động tới đây với tư duy dài hơi và hướng đến nhà văn trẻ. Hội cũng xây dựng chiến lược văn học thiếu nhi để có thể tiếp sức cho văn học và văn hóa đọc ở các địa phương khác nhau trong cả nước. Việc truyền bá văn học Việt Nam ra thế giới cũng được nêu lên.
Mặc dù vậy, cũng theo Ban Tuyên giáo T.Ư, vẫn còn tồn tại là bộ máy của Liên hiệp Các hội văn học nghệ thuật Việt Nam chưa được kiện toàn. Chính vì thế, Liên hiệp Các hội văn học nghệ thuật Việt Nam chưa có chương trình hoạt động toàn khóa, chưa được phê duyệt điều lệ.
Hội nghị cũng xác định các mục tiêu tới cuối năm 2021, trong đó có việc kiện toàn bộ máy chính của Liên hiệp Các hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Các mục tiêu khác cũng được đề ra như: phấn đấu có nhiều tác phẩm xuất sắc phản ánh về con người và đất nước Việt Nam hội nhập và phát triển; góp phần khơi dậy ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc...
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.