Phần lớn khách sạn 5 sao phục vụ SEA Games 31 dùng nguồn xã hội hóa

Lê Tân
Lê Tân
26/04/2022 13:28 GMT+7

Theo BTC SEA Games 31: Lộ diện nhan sắc xinh đẹp của trọng tài nữ Việt Nam ">SEA Games 31 , phần lớn khách sạn 5 sao cho các đoàn quốc tế và nhiều nội dung liên quan đến tổ chức SEA Games 31 đã triển khai bằng phương thức xã hội hoá, không sử dụng ngân sách nhà nước.

Chiều 25.4, ông Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL, Trưởng BTC SEA Games 31 đã chủ trì buổi làm việc với Tổng cục TDTT, Tổng cục Du lịch và các đơn vị trực thuộc Bộ để soát công tác chuẩn bị cho SEA Games 31.

Việt Nam đã sẵn sàng cho SEA Games 31

Tùng Erick

Báo cáo về các công tác chuẩn bị cho SEA Games 31, ông Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL, Phó trưởng ban thường trực BTC SEA Games 31, cho biết các tiểu ban đang tích cực chuẩn bị còn BTC SEA Games 31 đã phối hợp với các đơn vị liên quan kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Được biết, BTC SEA Games 31 đã phê duyệt và chỉ đạo triển khai các phương án, kế hoạch liên quan tới công tác tổ chức SEA Games 31 như kế hoạch đảm bảo an ninh, an toàn; kế hoạch đảm bảo y tế và phòng chống dịch Covid-19; phương án khách sạn, phương án bố trí phương tiện giao thông; kế hoạch đào tạo tình nguyện viên; kế hoạch đón tiễn; kế hoạch tổ chức lễ khai mạc, lễ bế mạc; rà soát phân bổ kinh phí tổ chức SEA Games 31.

Theo ông Trần Đức Phấn, Phó tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TDTT, Phó trưởng BTC SEA Games 31: “Nhìn chung, đến nay, các công tác chuẩn bị tổ chức SEA Games 31 đã cơ bản hoàn thành. Sau khi có phân bổ kinh phí đợt 1, các bộ, ngành, các tiểu ban thuộc BTC SEA Games 31 và các BTC địa phương đã đẩy nhanh tiến độ triển khai những công việc cụ thể để chuẩn bị tổ chức".

Các công tác chuẩn bị tổ chức SEA Games 31 đã cơ bản hoàn thành

Đậu tiến đạt

Cũng theo BTC SEA Games 31, mặc dù trong bối cảnh dịch bệnh nhưng một số công việc triển khai thuận lợi và có dấu hiệu tích cực như công tác vận động tài trợ đã vượt mục tiêu đề ra. Việc bố trí phần lớn khách sạn 5 sao cho các đoàn quốc tế và nhiều nội dung liên quan đến tổ chức SEA Games 31 đã triển khai bằng phương thức xã hội hoá, không sử dụng ngân sách nhà nước.

Chỉ đạo tại cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, việc tổ chức SEA Games 31 là trách nhiệm chung của Bộ VH-TT-DL vì thế các đơn vị trong bộ cần phải chung tay, góp sức cùng Tổng cục TDTT, phối hợp tổ chức thành công SEA Games 31 trên tinh thần nói đi đôi với làm.

Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL đánh giá cao những nỗ lực của Tổng cục TDTT trong thời gian qua và mong rằng trong thời gian tới, Tổng cục TDTT sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung toàn lực cho việc chuẩn bị cả về chuyên môn lẫn công tác tổ chức SEA Games 31.

Ông Nguyễn Văn Hùng cũng chỉ đạo đẩy mạnh công tác truyền thông, tạo sức lan toả cho SEA Games 31, làm tốt website chính thức của BTC và tạo điều kiện thuận lợi cho các phóng viên trong nước và quốc tế tác nghiệp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.