9 nước tham gia trực tiếp hội nghị khẳng định SEA Games 31, chỉ Malaysia dự online

26/04/2022 06:45 GMT+7

Theo Ban tổ chức SEA Games 31, các nước trong khu vực xác nhận sẽ tham dự hội nghị khẳng định SEA Games 31 tại Hà Nội từ ngày 1 - 5.5. Đây là cuộc họp quan trọng nhằm chốt các vấn đề liên quan đến đại hội.

Sẽ có 27 thành viên đến từ 9 đoàn thể thao của các nước Thái Lan, Indonesia, Myanmar, Lào, Campuchia, Philippines, Brunei, Singapore, Timor Leste sẽ đến Việt Nam để có mặt tham dự trực tiếp Hội nghị khẳng định SEA Games 31, tổ chức tại khách sạn Hyatt Regency West (Hà Nội). Chỉ có Malaysia đề nghị được dự trực tuyến.

Mục đích của của Hội nghị khẳng định SEA Games 31 nhằm thống nhất và khẳng định với trưởng đoàn thể thao/Ủy ban Olympic các nước Đông Nam Á mọi thông tin liên quan về công tác chuẩn bị và tổ chức SEA Games 31 bao gồm: địa điểm thi đấu, số lượng VĐV, cán bộ, đăng ký thi đấu, chương trình, nội dung thi đấu, ăn ở, giao thông, ô tô, hậu cần, an ninh, lễ tân, y tế và kiểm tra doping, thủ tục xuất - nhập cảnh, các nghi lễ tại đại hội, tình nguyện viên…

SEA Games 31 sẽ khai mạc tại sân Mỹ Đình vào tối 12.5.2022

MINH TÚ

Trung tâm Điều hành SEA Games 31 sẽ tổ chức 3 đến 4 nhóm/tổ công tác, mỗi tổ gồm đại diện tất cả các Tiểu ban thuộc Ban tổ chức SEA Games 31, Trung tâm Điều hành, Ủy ban Olympic Việt Nam. Nếu như ở các cuộc họp trưởng đoàn SEA Games 31, nước chủ nhà Việt Nam tiến hành gặp mặt chung với các nước thì tại hội nghị, ngoài phiên họp chung, Ban tổ chức sẽ triển khai họp với từng nước để mỗi nước khẳng định tất cả các vấn đề liên quan trước khi chính thức tham dự SEA Games 31.

Ban tổ chức đại hội chi kinh phí tổ chức hội nghị theo quy định từ nguồn kinh phí chuẩn bị và tổ chức SEA Games 31 và các nguồn kinh phí khác. Trong đó, các nguồn chi theo quy định của Bộ Tài chính về chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước. Các khoản phát sinh sẽ trình lãnh đạo Ban tổ chức phê duyệt. Các đoàn quốc tế tự chi kinh phí đi lại quốc tế, bảo hiểm, visa, hộ chiếu, ăn ở (50 USD/người/ngày không bao gồm ăn, 80 USD/người/ngày bao gồm ăn), chi phí test và chữa trị Covid-19 nếu không may bị F0.

Phía Việt Nam sẽ giải đáp các thắc mắc liên quan của các đoàn trong thời gian diễn ra Hội nghị khẳng định SEA Games 31.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.