Phan Thanh Hậu: 'Tiếc nuối lớn nhất của HAGL' gia nhập CLB TP.HCM tìm lại bầu trời

29/11/2020 17:46 GMT+7

Lọt top 40 sao mai thế giới và được xem là sự kết hợp hoàn hảo giữa Tuấn Anh và Xuân Trường, nhưng sau 6 năm dự bị tại HAGL, Phan Thanh Hậu đã cập bến CLB TP.HCM để tìm lại mình.

Năm 2014 là quãng thời gian đáng nhớ và đáng quên với Phan Thanh Hậu, chàng tiền vệ mảnh mai sinh ngày 12.1.1997. Anh cũng là người quê Quảng Ngãi đầu tiên có mặt ở vòng chung kết U.19 châu Á ở tuổi 17!
Chỉ cần 1 lần được HLV Guillaume Graechen tung vào sân ở trận gặp Nhật Bản, Phan Thanh Hậu lập tức gây chú ý. Đến mức, tờ Guardian (Anh) lập tức điền tên anh vào top 40 sao mai đáng chờ đợi nhất của bóng đá thế giới. Nhưng chính bước ngoặt này thay đổi hoàn toàn thế giới của cậu bé vô tư Phan Thanh Hậu.
Đang an ổn núp dưới cái bóng của những đàn anh "bom tấn" như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Thanh, Hồng Duy... bất chợt chàng trai mảnh khảnh phát hiện ra mình bị đẩy lên xếp chung mâm thần tượng.
Cái mác "tài năng trẻ thế giới" nhanh chóng trở thành nỗi ám ảnh, khiến Phan Thanh Hậu không còn thể tập luyện, thi đấu như bình thường nữa. Anh hốt hoảng khi người ta quan tâm tận cả chuyện "đá bóng chân trái, ăn tay phải mà viết tay trái"..., cuốn vào sự nổi tiếng mà không chuẩn bị trước.

Phan Thanh Hậu trong màu áo U.20 Việt Nam dự U.20 World Cup 2017

Đoàn Nhật

Những lời kêu gọi anh cần được ra sân thi đấu càng khiến mọi thứ trở nên không bình thường khi phía trước là 2 "ngọn núi" Tuấn Anh - Xuân Trường, còn ở biên thì là Công Phượng - Văn Toàn!
Còn nhớ khi dẫn dắt U.19 Việt Nam, HLV Guillaume Graechen vốn kiệm lời nhận xét về học trò đã từng hiếm hoi chia sẻ: "Phan Thanh Hậu là sự kết hợp giữa Tuấn Anh và Xuân Trường!", cho thấy tiềm năng rất lớn của Phan Thanh Hậu.
Nhưng đời có được, có mất. Mấy ai biết nỗi khổ lớn nhất của chàng trai sở hữu nhãn quan kỹ chiến thuật, tư duy thông minh, hiện đại... lại cố mấy cũng không thể "dày cơm" được dù về sức bền anh là số 1 ở HAGL. Để rồi, từng năm qua đi Phan Thanh Hậu từ kỳ vọng trở thành nỗi tiếc nuối lớn nhất của HAGL.
3 năm sau, Thanh Hậu cùng U.20 Việt Nam dự U.20 World Cup 2017 tại Hàn Quốc. Bất chấp cái gối đau, anh có hiệp 2 khá ổn trong trận gặp Pháp. Về sau, Thanh Hậu nạp rất nhiều thuốc bổ, vitamin, protein... nhưng cơ địa đặc biệt khiến tiền vệ này sau 2 - 3 năm nỗ lực, gần đây mới tăng được... 2 kg! 

Phan Thanh Hậu (trái) trong 1 buổi tập của HAGL

Minh Trần

Anh chia sẻ: "Tôi đã trải qua những giai đoạn ác mộng với cái mác "top 40 thế giới". Những ngày đó, tôi không hiểu điều gì đang xảy ra và không lý giải được, không biết nên làm gì. Kỳ vọng cao đã đẩy tôi lên nhưng cũng chính nó đã trói tay chân tôi.
Nó khiến CLB chịu áp lực, không thể để tôi ra đi theo dạng cho mượn như những người khác. Tôi đã ở lại 6 năm, kiên nhẫn tập luyện và chờ đợi. Nhưng nhìn Tuấn Anh, Xuân Trường hay Văn Toàn, Hồng Duy... thì cơ hội của tôi nhỏ bé quá".
Cuối mùa 2020, không chờ đợi được nữa, Phan Thanh Hậu quyết định tự cởi trói cho mình và CLB HAGL bằng cách công khai xin ra đi để "tìm lại bầu trời" mới cho riêng mình và được CLB HAGL đồng ý, bất chấp đặt ra rất nhiều kỳ vọng mới cho mùa 2021.
Rất may cho Phan Thanh Hậu, thông qua sự hỗ trợ hết mình của một người anh, CLB TP.HCM đã xuất hiện và dang tay chào đón tiền vệ có lối chơi thông minh và sáng tạo này.

Phan Thanh Hậu tỏa sáng nhờ HLV Văn Đàn mạnh dạn tung đá chính cuối mùa 2020

Minh Trần

Đó là sự kết hợp được kỳ vọng sẽ có ích cho cả 2 khi Phan Thanh Hậu chính là mẫu tiền vệ sáng tạo CLB TP.HCM đang tìm kiếm suốt nhiều năm qua. Niềm tin này được củng cố qua màn trình diễn "sáng nước" của Phan Thanh Hậu khi được HLV Nguyễn Văn Đàn mạnh dạn trao cơ hội trong các trận cuối mùa 2020. 
Chỉ mong rằng, Phan Thanh Hậu sẽ thừa hưởng được cái "vận son" của người anh Công Phượng thành công rực rỡ ở mùa bóng trước tại CLB TP.HCM, để lột xác trở thành một chiến binh giàu tính chiến đấu và sáng tạo, để khẳng định tiếng nói cho bản thân mình.
"Phan Thanh Hậu đóng vai trò chủ chốt trong hàng tiền vệ. Cậu ấy có khả năng chuyền dài lẫn ngắn rất tốt, cậu ấy cũng có thể xé toang hàng phòng ngự đối phương chỉ với một cú chạm bóng tinh tế bằng chân trái. Sự nghiệp thi đấu sắp tới của Thanh Hậu có thể là ở V-League hoặc châu Âu", dẫn nhận xét tờ Guardian năm 2014.
Phan Thanh Hậu sẽ gia nhập CLB TP.HCM theo bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 2 năm, từ V-League 2021.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.