Phan Thiết: Khởi tố nguyên giám đốc, bắt giam nguyên phó giám đốc chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ

Quế Hà
Quế Hà
07/01/2021 11:21 GMT+7

Liên quan vụ án sai phạm đất đai tại TP.Phan Thiết ( Bình Thuận ), sáng 7.1, Cơ quan CSĐT thực hiện khởi tố, bắt giam nhiều bị can.

Sáng nay 7.1, Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Hải (nguyên giám đốc chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP.Phan Thiết, được tại ngoại); bắt giam bị can Nguyễn Hữu Hoành (nguyên phó giám đốc).

Khởi tố, bắt giam nguyên lãnh đạo Văn phòng ĐKĐĐ TP.Phan Thiết

Đưa bị can Hoành đi khám xét nơi ở

Ảnh: Quế Hà

Bị can Nguyễn Ngọc Hải và Nguyễn Hữu Hoành bị khởi tố về hành vi “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” trong vụ án “vi phạm quản lý đất đai tại TP.Phan Thiết (vụ án nguyên chủ tịch UBND TP.Phan Thiết Đỗ Ngọc Điệp và Phó chủ tịch Trần Hoàng Khôi, đã bị tuyên án sơ thẩm - PV).

Bị can Hoành được C03 áp giải từ cơ quan CSĐT đến trụ sở làm việc của Văn phòng ĐKĐĐ (số 390 Trần Hưng Đạo, TP.Phan Thiết)

Ảnh: Quế Hà

Cựu chủ tịch Phan Thiết Đỗ Ngọc Điệp lãnh án 2 năm tù treo

Quyết định khởi tố, bắt giam do đại tá Nguyễn Văn Loan, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận ký, đã đã được Viện KSND tỉnh Bình Thuận phê chuẩn.
Trong sáng 7.1, Cơ quan CSĐT tiến hành khám xét nơi làm việc của bị can Hoành, sau đó bị can Hoàng bị áp giải về nơi cư trú để tiếp tục khám xét.
Trong vụ án này, nguyên nhân viên thuộc Văn phòng đăng ký đất đai TP.Phan Thiết là Nguyễn Thị Hoàng Oanh cũng bị khởi tố, được tại ngoại.

Áp giải bị cán Hoành ra xe của công an đi khám xét nơi ở

Ảnh: Quế Hà

Cùng thời điểm, một tổ công tác khác của Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận đã đến Chi cục Thuế TP.Phan Thiết (thuộc Cục thuế Bình Thuận) tống đạt các quyết định khởi tố, bắt giam đối với 2 bị can là Trần Văn Đông (đội trưởng Đội trước bạ) và Nguyễn Ngọc Quang (Đội phó Đội trước bạ).

Đọc lệnh bắt giam Đông

Ảnh: Quế Hà

Đọc lệnh bắt giam Quang

Ảnh: Quế Hà

Cả hai cán bộ Chi cục Thuế Phan Thiết bị khởi tố, bắt giam về hành vi "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" liên quan việc làm thất thoát tiền thu trước bạ với số tiền trên 3,3 tỉ đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.