Phản ứng của Barcelona khi M.U cần có ‘hợp đồng bom tấn’ Frenkie de Jong

Giang Lao
Giang Lao
08/08/2022 09:35 GMT+7

Sau chiến thắng trong trận giao hữu tranh cúp Gamper Trophy trước CLB UNAM của Mexico 6-0, HLV Xavi và Chủ tịch Barcelona, Joan Laporta liên tiếp lên tiếng về khả năng ra đi của Frenkie de Jong trước sự quan tâm của M.U.

M.U vừa có trận ra quân mùa giải Ngoại hạng Anh để thua sốc Brighton 1-2 trên sân nhà Old Trafford. Trong đó, các tiền vệ trung tâm Scott McTominay và Fred thi đấu quá kém, khiến báo chí Anh hối thúc “Quỷ đỏ” phải đẩy mạnh hơn thương vụ chiêu mộ Frenkie de Jong nhằm giải cứu mùa giải khó khăn trước mắt.

Frenkie de Jong sẽ trở thành bản hợp đồng bom tấn đến M.U?

AFP

Cựu danh thủ Roy Keane cũng đánh giá: “M.U hãy chi thật nhiều tiền nữa cho HLV Erik ten Hag. Ông ấy cần củng cố lực lượng, đặc biệt là ở tuyến giữa. McTominay và Fred không thể giúp được gì cho M.U”.

Trong khi đó, điểm yếu khu vực này thực sự đã được HLV Erik ten Hag nhìn thấy từ khi mới nhận chức HLV ở M.U và đã đề nghị mua bằng được tiền vệ Frenkie de Jong để củng cố. Thế nhưng, dù có tin “Quỷ đỏ” đã đồng ý chi mức phí chuyển nhượng lên đến hơn 70 triệu euro cùng các phụ phí giá trị gia tăng gần 15 triệu euro, và thậm chí sẵn sàng trả luôn 20 triệu euro tiền lương của Barcelona còn nợ của cầu thủ này nhưng cầu thủ người Hà Lan vẫn chưa đồng ý chia tay đội bóng xứ Catalan.

Bên cạnh M.U, CLB Chelsea cũng quan tâm chiêu mộ Frenkie de Jong. Giữa lúc đó, Barcelona cũng cần bán ngôi sao này để giảm quỹ lương nhằm đăng ký số cầu thủ vừa chiêu mộ như chân sút Robert Lewandowski và Raphinha. Theo tờ Marca, M.U đang quay lại đàm phán với Barcelona nhằm sớm giải quyết thương vụ này càng nhanh càng tốt.

Trong khi đó, HLV Xavi thừa nhận: “Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra với Frenkie de Jong. Mọi thứ cho đến ngày 31.8 đều có thể xảy ra. Cậu ấy biết rõ những gì tôi và CLB đang cần lúc này. Tôi cũng sẽ tính đến cậu ấy trong trường hợp (chuyện ra đi) không thể xảy ra”. Còn Chủ tịch Barcelona, Joan Laporta cũng nói úp mở: “Frenkie de Jong hiện là cầu thủ của chúng tôi. Chúng tôi muốn cậu ấy ở lại, và cậu ấy cũng muốn như vậy. Nhưng trước hết phải đạt những thỏa thuận về mức lương mới của CLB. Chính Frenkie de Jong cũng biết rất rõ tình trạng của CLB hiện nay”.

Diễn biến này cho thấy Frenkie de Jong đang rơi vào tình thế khá khó khăn ở Barcelona khi mong muốn ở lại nhưng bắt buộc phải chịu thiệt rất nhiều về vấn đề tài chính, trong khi M.U lại rất cần anh và sẵn sàng chi đậm để sở hữu cùng giải quyết những khúc mắc về lương bổng. Rất có thể, trong vài tuần tới đội bóng “Quỷ đỏ” thành Manchester sẽ làm mọi giá để hoàn tất thương vụ bởi HLV Erik ten Hag rất cần củng cố tuyến giữa hơn là câu chuyện đi ở của siêu sao Cristiano Ronaldo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.