Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc (LHQ) Antonio Guterres bày tỏ “quan ngại nghiêm trọng” trước quyết định mới của Mỹ, cũng như việc Washington tiếp tục đưa các quan chức ICC vào danh sách trừng phạt.
Theo người phát ngôn của Tổng Thư ký, dù LHQ và ICC là hai tổ chức độc lập với những nhiệm vụ riêng, LHQ coi ICC là một trụ cột quan trọng của hệ thống tư pháp hình sự quốc tế.
Tại châu Âu, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa cũng đồng loạt lên tiếng ủng hộ ICC và Chủ tịch Tomoko Akane.
Hai nhà lãnh đạo châu Âu khẳng định sự ủng hộ vững chắc đối với tòa án, bà Akane và các quan chức đang thực hiện sứ mệnh của ICC. Theo thông điệp chung, Chủ tịch ICC phải có khả năng thực hiện nhiệm vụ một cách độc lập, không chịu sức ép từ bên ngoài.
Pháp cũng lên án quyết định của Washington. Bộ Ngoại giao Pháp cho rằng các biện pháp trừng phạt là sự xâm phạm nhằm vào ICC và toàn bộ những bên liên quan đến hoạt động của cơ quan tư pháp quốc tế này. Paris đồng thời bày tỏ đoàn kết với hai quan chức bị Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt.
Trước đó, Nhật Bản – quê hương của Chủ tịch Tomoko Akane – đã gọi quyết định của Mỹ là “rất đáng tiếc”. Tokyo khẳng định luôn ủng hộ ICC trong nỗ lực truy cứu và trừng phạt những tội ác nghiêm trọng nhất mà cộng đồng quốc tế quan tâm, cũng như bảo vệ nguyên tắc thượng tôn pháp luật.
Hà Lan, quốc gia đặt trụ sở ICC, cũng phản đối các biện pháp trừng phạt mới. Trong khi đó, Đức nhấn mạnh tầm quan trọng then chốt của việc bảo vệ ICC như một thiết chế tư pháp độc lập.
Bản thân ICC gọi quyết định của Mỹ là một “cuộc tấn công trắng trợn” vào tính độc lập của tòa án, đồng thời tuyên bố sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, bất chấp sức ép.

Chủ tịch Tòa án Hình sự Quốc tế Tomoko Akane phát biểu tại một sự kiện ở Osaka, Nhật Bản hôm 27.7
ẢNH: REUTERS
Các biện pháp được Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio công bố ngày 18.8 nhằm vào Chủ tịch ICC Tomoko Akane và luật sư xét xử cấp cao Abdoulaye Seye, người Senegal. Washington cáo buộc hai quan chức này tham gia những nỗ lực điều tra hoặc truy tố quan chức của các chính phủ không chấp nhận quyền tài phán của ICC.
Mỹ cho rằng ICC đã vượt quá thẩm quyền, đặc biệt liên quan đến các cuộc điều tra nhằm vào công dân Mỹ và Israel. Các biện pháp cấm vận có thể gồm đóng băng tài sản của những người bị nhắm tới trong phạm vi tài phán của Mỹ và hạn chế khả năng tiếp cận hệ thống tài chính Mỹ.
Đây là bước leo thang mới nhất trong cuộc đối đầu kéo dài giữa chính quyền Tổng thống Donald Trump và ICC.
Trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, Washington từng áp đặt cấm vận đối với một số quan chức ICC liên quan đến cuộc điều tra về cáo buộc tội ác của quân nhân Mỹ tại Afghanistan. Các biện pháp này sau đó được chính quyền Joe Biden dỡ bỏ.
Nhưng sau khi trở lại Nhà Trắng năm 2025, ông Trump đã tái khởi động chiến dịch gây sức ép, sau khi ICC phát lệnh bắt Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant.
Đến nay, chính quyền của Tổng thống Trump đã trừng phạt nhiều quan chức của ICC, trong đó có 9 trong tổng số 18 thẩm phán của tòa.
Quyết định mới nhất một lần nữa làm sâu sắc thêm sự đối đầu giữa Washington và ICC, đồng thời đặt Mỹ vào thế bất đồng với LHQ cùng nhiều đồng minh châu Âu và Nhật Bản về tương lai của cơ chế tư pháp hình sự quốc tế.
Bình luận (0)