Pháo tự hành mới sắp được quân đội Nga biên chế có gì đặc biệt?

Pháo tự hành mới sắp được quân đội Nga biên chế có gì đặc biệt?

01/06/2023 14:53 GMT+7

Pháo tự hành 2S43 Malva được truyền thông xem là "câu trả lời" của Nga trước lựu pháo tự hành Ceasar do Pháp sản xuất và hiện đang được Ukraine sử dụng.

Giám đốc tập đoàn công nghiệp Nga Uralvagonzavod Aleksandr Potapov, hôm 17.5 cho biết pháo tự hành 2S43 đã hoàn tất thành công các cuộc thử nghiệm và sẽ sớm được quân đội Nga biên chế.

Quân đội Nga theo truyền thống hay dùng tên các loài hoa đặt cho pháo tự hành. Pháo 2S43 mang biệt danh Malva (hoa cẩm quỳ).

Được trang bị pháo 152 mm, loại vũ khí này được thiết kế để tiêu diệt nhiều loại mục tiêu, bao gồm cả các khẩu đội pháo và đoàn xe bọc thép của đối phương, ở khoảng cách lên đến 24km.

Nhờ có bánh lốp, nó có khả năng cơ động tốt và chi phí sản xuất ít hơn so với các loại pháo trước đó của Nga.

Nga đã ra lệnh tăng cường sản xuất quốc phòng sau chiến dịch quân sự của Moscow ở Ukraine, được phát động hơn một năm trước. Tháng trước, xe tăng hạng nặng T-14 Armata mới nhất của Nga lần đầu tiên được triển khai ra tiền tuyến.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.