Pháp: Cắt giảm 30% lương tổng thống, bộ trưởng

18/05/2012 15:20 GMT+7

(TNO) Chính phủ mới của Pháp đã quyết định cắt giảm 30% lương tổng thống và bộ trưởng trong phiên họp đầu tiên hôm 17.5.

(TNO) Trong phiên họp đầu tiên hôm 17.5, chính phủ mới của Pháp đã quyết định cắt giảm 30% lương tổng thống và bộ trưởng, AFP đưa tin.

Như vậy, lương của Tổng thống Francois Hollande sẽ giảm từ 21.300 euro/tháng (hơn 560 triệu đồng/tháng) xuống còn 14.910 euro/tháng, theo hãng tin BBC.


Tổng thống Hollande (bìa phải) cùng các tân bộ trưởng tại Điện Elysee - Ảnh: Reuters

Với động thái trên, Tổng thống Hollande đã thực hiện đúng cam kết ông đưa ra trong chiến dịch tranh cử vừa qua.

Quyết định trên cũng cho thấy chính phủ mới đã từng bước xây dựng một xã hội công bằng hơn, đồng thời thể hiện sự quyết tâm của chính phủ trong việc giải quyết các vấn đề nợ công ở Pháp.

Chính phủ mới, được thành lập vào hôm 16.5 sau khi ông Jean-Marc Ayrault ngồi vào chiếc ghế thủ tướng, hiện đang phải “thừa hưởng” tỷ lệ thất nghiệp cao ở mức kỷ lục gần 10% của chính phủ tiền nhiệm, tăng trưởng GDP trong quý đầu năm nay ở mức zero…, theo Tân Hoa xã.

Ngoài ra, cuộc khủng hoảng kinh tế tại khu vực châu u cũng là một vấn đề đau đầu khác cho chính phủ Pháp.

Huỳnh Thiềm

>> Pháp công bố nội các mới
>> Sét đánh máy bay Tổng thống Pháp
>> Francois Hollande tuyên thệ nhậm chức tổng thống Pháp
>> Ông Francois Hollande nhậm chức tổng thống Pháp
>> Ông Sarkozy chấp nhận chính phủ từ chức

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.