Pháp chính thức hợp pháp hóa quyền được trợ tử

Pháp chính thức ban hành luật ‘hỗ trợ cái chết nhân đạo’, cho phép bệnh nhân mắc bệnh nan y được quyền trợ tử, sau khi được Hội đồng Hiến pháp nước này thông qua vào tuần trước.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, người ký ban hành luật, ngày 19.8 hoan nghênh quyết định trên và cho rằng đây là động thái “kết thúc một cuộc tranh luận dân chủ mẫu mực”, đồng thời đánh dấu một bước tiến quan trọng trong chương trình cải cách xã hội của ông ở nhiệm kỳ thứ 2 (bắt đầu từ năm 2022).

Pháp chính thức hợp pháp hóa quyền được trợ tử - Ảnh 1.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu về kế hoạch trợ tử tại Điện Elysee ở Paris hồi tháng 4.2023

Ảnh: AP

Văn phòng Tổng thống Macron cho biết luật mới mang lại “một sự đảm bảo thiết yếu cho công dân” và có thể được thực thi “với sự chắc chắn rằng nó dựa trên các nền tảng dân chủ, đạo đức và hiến pháp đã được thiết lập đầy đủ”.

Theo The Guardian, luật này còn được gọi là luật về “chăm sóc cuối đời” hoặc “hỗ trợ cái chết”. Quốc hội Pháp đã thông qua đạo luật này nhằm cho phép các hình thức an tử như ngừng hỗ trợ sự sống nhân tạo và gây mê sâu trước khi bệnh nhân qua đời.

Theo đạo luật, quyền được trợ tử chỉ áp dụng với người đủ tuổi hợp pháp, là công dân Pháp hoặc cư trú dài hạn tại Pháp, mắc bệnh được đánh giá là không thể chữa khỏi và gây ra đau đớn không thể chịu đựng được.

Bác sĩ phải xác minh tình trạng đủ điều kiện của bệnh nhân trước khi một hội đồng đánh giá xem các tiêu chí theo luật đã được đáp ứng hay chưa. Nếu được chấp thuận, bệnh nhân phải chờ ít nhất 2 ngày trước khi thủ thuật được tiến hành và xác nhận lại quyết định vào ngày thực hiện.

Người được trợ tử phải tự mình sử dụng chất gây chết người, trừ trường hợp không có khả năng thực hiện về mặt thể chất, thì nhân viên y tế có thể hỗ trợ. Bệnh nhân cũng có quyền rút lại sự đồng ý vào bất kỳ thời điểm nào.

Hội đồng Hiến pháp yêu cầu làm rõ một số điều khoản của luật, trong đó có điều khoản lương tâm cho phép các chuyên gia chăm sóc sức khỏe từ chối tham gia thủ thuật. Theo quy định, cơ sở y tế tư nhân cũng có quyền từ chối tham gia trợ tử nếu việc này trái với tôn chỉ hoạt động của họ, nhưng không được từ chối nếu họ là cơ sở duy nhất trong khu vực có thể cung cấp dịch vụ mà bệnh nhân cần.

Phán quyết của Hội đồng Hiến pháp đưa Pháp gia nhập nhóm các quốc gia như Hà Lan, Bỉ, Thụy Sĩ và Canada, những nước đã hợp pháp hóa hình thức này.

Khám phá thêm chủ đề

pháp trợ tử Emmanuel Macron

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.