Pháp đưa cờ EU ra khỏi Khải Hoàn Môn

04/01/2022 07:10 GMT+7

Cờ của Liên minh châu Âu (EU) đã được đưa ra khỏi Khải Hoàn Môn của Pháp sau nhiều phản đối từ các chính trị gia phe bảo thủ.

Những người phản đối cho rằng cờ EU đặt dưới Khải Hoàn Môn ở Paris là một hành động tấn công vào các giá trị “bản sắc Pháp”.

Ngày 2.1, văn phòng của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo rằng lá cờ của EU đã được đưa đi “theo đúng lịch trình đã định”.

Cờ Liên minh châu Âu được đặt dưới đài kỷ niệm ở Khải Hoàn Môn vào đêm giao thừa để đánh dấu việc Pháp bắt đầu vai trò chủ tịch nhiệm kỳ 6 tháng tại Hội đồng Liên minh châu Âu.

Cờ Liên minh châu Âu được treo tại Khải Hoàn Môn.

ẢNH: REUTERS

Một số chính trị gia cánh hữu, bao gồm cả các đối thủ với Tổng thống Macron trong đợt bầu cử sắp diễn ra vào tháng 4, nói rằng việc cắm cờ EU thay vì quốc kỳ Pháp trên Khải Hoàn Môn là hành động thiếu tôn trọng.

Marine Le Pen, một ứng cử viên và là cựu lãnh đạo của đảng Đại hội quốc gia Pháp, đã cáo buộc Tổng thống Macron “ngạo mạn khinh thường đối với lịch sử của nước Pháp”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.