Pháp: Gia đình người bị cảnh sát bắn chết kêu gọi người biểu tình dừng lại

Khánh Như
Khánh Như
03/07/2023 07:02 GMT+7

Gia đình của thanh niên 17 tuổi bị cảnh sát Pháp bắn chết kêu gọi mọi người không dùng cái chết của anh làm cớ gây bạo động.

Bà của Nahel Merzouk, thanh niên 17 tuổi gốc Algeria bị cảnh sát Pháp bắn chết trong lúc kiểm tra vi phạm giao thông, đã kêu gọi những người quá khích dừng lại và không dùng cái chết của anh làm cớ để phá hoại. Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh những cuộc bạo loạn ở khắp các thành phố của Pháp sau cái chết của Merzouk vẫn chưa hạ nhiệt.

Cụ thể, phát biểu trên kênh BFMTV của Pháp, bà Nadia, bà của Merzouk, hy vọng bạo loạn trên toàn quốc phải chấm dứt, và kêu gọi những người quá khích không đập phá cửa hàng hoặc tấn công trường học và xe buýt. "Tôi nói với những người đang đập phá đồ đạc: Dừng lại", bà nói.

Pháp: Gia đình thanh niên bị cảnh sát bắn chết kêu gọi người biểu tình ngừng lại - Ảnh 1.

Cảnh sát trấn áp những người tham gia biểu tình tối 2.7

REUTERS

Theo Bộ trưởng Nội vụ Gerald Darmnin, khoảng 45.000 cảnh sát đã được triển khai vào tối 2.7 để ngăn chặn những kẻ bạo loạn đốt xe, cướp phá các cửa hàng và nhắm mục tiêu vào các tòa thị chính và đồn cảnh sát.

Điểm nóng lớn nhất trong các cuộc biểu tình đêm 2.7 là TP.Marseille. Lực lượng cảnh sát phải dùng đến hơi cay để ngăn những kẻ bạo động. Tình trạng bất ổn cũng tiếp diễn tại Paris và ở các thành phố khác gồm Nice và Strasbourg, theo hãng Reuters.

Trường hợp nào cảnh sát được dùng súng với người vi phạm giao thông ở Pháp?

Tổng thống Emmanuel Macron đã hoãn chuyến thăm cấp nhà nước tới Đức để giải quyết khủng hoảng. Ông đã tổ chức một cuộc họp tại Cung điện Élysée vào tối 2.7 với thủ tướng, bộ trưởng nội vụ và bộ trưởng tư pháp để đánh giá tình hình trên cả nước. Dự kiến, ông sẽ gặp các nhà lãnh đạo của quốc hội vào hôm nay (3.7) và hơn 220 thị trưởng của các thị trấn và thành phố đã bị ảnh hưởng trong bạo loạn vào ngày 4.7. 

Một quan chức tham gia cuộc họp cho biết ông Macron đã yêu cầu chính quyền "tiếp tục làm mọi việc để lập lại trật tự và đảm bảo bình yên trở lại".

Trung Quốc, cùng với một số quốc gia phương Tây, đã cảnh báo công dân cảnh giác trước tình trạng bất ổn, có thể gây ra thách thức đáng kể cho Pháp trong cao điểm du lịch hè.

Tờ The Washington Post ngày 3.7 dẫn lời Thủ tướng Pháp Élisabeth Borne nói rằng việc người biểu tình tấn công và đốt phá nhà của một quan chức chính quyền ở ngoại ô Paris là điều "không thể chấp nhận được". Bà tuyên bố chính phủ sẽ áp dụng các hình phạt khắc nghiệt hơn đối với những người tấn công quan chức địa phương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.