Pháp gửi thêm 12 lựu pháo Caesar, xem xét huấn luyện phi công chiến đấu cho Ukraine

Pháp gửi thêm 12 lựu pháo Caesar, xem xét huấn luyện phi công chiến đấu cho Ukraine

Trúc Huỳnh
Trúc Huỳnh: Biên tập + tập; Cẩm Tú: voice
02/02/2023 14:37 GMT+7

Hôm 31.1, Pháp cho biết sẽ gửi thêm 12 khẩu lựu pháo Caesar tới Ukraine và đã thảo luận về việc đào tạo các phi công Ukraine lái máy bay chiến đấu của Pháp như một phần hỗ trợ quân sự cho Kyiv trong cuộc chiến với Nga.

Phát biểu sau cuộc gặp với người đồng cấp Ukraine Oleksii Reznikov tại thủ đô Paris, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sébastien Lecornu cho biết Pháp cũng sẽ cử 150 quân nhân tới Ba Lan để huấn luyện tới 600 binh sĩ Ukraine mỗi tháng tại đây.

Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine, Paris đã chuyển giao 18 khẩu lựu pháo Caesar cho Kyiv. Ông Lecornu cho biết đợt bổ sung 12 khẩu lựu pháo Caesar sẽ dùng tiền từ ngân sách 200 triệu euro đã được quốc hội Pháp phê chuẩn.

Trong một cuộc họp báo ở Hague (Hà Lan) hôm 30.1, khi được hỏi về việc gửi máy bay chiến đấu tới Ukraine, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã nói rằng "về lý thuyết thì không loại trừ khả năng nào".

Pháp gửi thêm 12 lựu pháo Caesar tới Ukraine - Ảnh 1.

Các binh sĩ quân đội Pháp lái một khẩu pháo tự hành Ceasar 155 mm khi tham gia một cuộc trình diễn tại hội chợ thương mại quốc phòng và an ninh trên bộ - trên không quốc tế Eurosatory, ở Villepinte, ngày 12.6.2022

AFP

Bộ trưởng Lecornu hôm 31.1 cũng nhắc lại là "không có điều cấm kỵ nào" liên quan đến viện trợ quân sự.

Theo ông, quan điểm của Pháp khi cung cấp vũ khí cho Ukraine là điều này không được làm suy yếu khả năng phòng thủ của Pháp. Ông cũng khẳng định việc giúp đỡ Ukraine trong cuộc chiến với Nga là hữu ích và thiết thực và vũ khí chỉ được lực lượng Kyiv sử dụng để tự vệ.

Ông Lecornu cho biết việc huấn luyện các phi công Ukraine lái máy bay chiến đấu là "một phần trong các cuộc thảo luận của chúng tôi nhưng chưa có quyết định nào được đưa ra về vấn đề đó".

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov hôm 31.1 cho biết quyết định của Pháp trong tháng này để cung cấp cho Kyiv xe chiến đấu bọc thép hạng nhẹ AMX-10 RC đã có tác dụng "thúc đẩy", vì nhờ đó mà các đồng minh khác đã cam kết sẽ gửi xe tăng cho Ukraine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.