Pháp sẽ cung cấp bao cao su miễn phí cho người trẻ

10/12/2022 14:00 GMT+7

Pháp sẽ bắt đầu cung cấp bao cao su miễn phí tại các hiệu thuốc cho người từ 25 tuổi trở xuống bắt đầu từ ngày 1.1.2023, nhằm giảm thiểu sự lây lan của các bệnh lây truyền qua đường tình dục (STD).

"Đây là một cuộc cách mạng nhỏ để phòng ngừa", Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết khi thông báo tin này trong một đoạn video đăng trên Twitter hôm 9.12, theo báo The New York Times.

Động thái diễn ra sau khi giới chức y tế Pháp nhận thấy sự gia tăng số người mắc các STD như chlamydia và bệnh lậu trong những năm gần đây. Song đây cũng là một phần trong chiến dịch y tế công cộng lớn hơn, qua đó Pháp đã mở rộng khả năng tiếp cận miễn phí các biện pháp tránh thai cũng như việc xét nghiệm STD.

Từ đầu năm sau, người trẻ ở Pháp sẽ được cung cấp bao cao su miễn phí

afp

Ông Macron nói rằng "về chuyện sức khỏe tình dục" của những người trẻ tuổi, "chúng ta có một vấn đề thực sự". Ông cũng thừa nhận rằng khi nói đến giáo dục giới tính, "chúng ta không giỏi về chủ đề này".

Tổng thống Pháp ban đầu đã tuyên bố rằng chính sách mới sẽ chỉ áp dụng cho những người từ 18 đến 25 tuổi, trong một cuộc tranh luận với thanh thiếu niên hôm 8.12. Song đến ngày 9.12, sau khi một số người chỉ trích ông Macron vì thực tế là trẻ vị thành niên cũng có nguy cơ mắc STD, nhà lãnh đạo tuyên bố sẽ mở rộng chính sách đối với những người chưa thành niên.

Kể từ năm 2018, người Pháp đã có thể được hệ thống y tế quốc gia hoàn trả chi phí mua bao cao su nếu chúng được mua ở hiệu thuốc theo toa. Song chính sách này không được giới trẻ Pháp biết đến nhiều. Và hơn 25% trong số họ nói rằng họ “không bao giờ” hoặc “không phải lúc nào cũng” sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục với bạn tình mới, theo một nghiên cứu được HEYME, công ty bảo hiểm y tế cho sinh viên, công bố vào năm ngoái.

Giới chức y tế của Pháp cho biết số người mắc STD đang gia tăng trong những năm gần đây, đặc biệt là ở giới trẻ, do việc sử dụng các phương pháp phòng ngừa ngày càng giảm.

Số liệu được công bố gần đây cho thấy số người nhiễm chlamydia tại Pháp năm ngoái đã tăng 15% so với năm 2020 và tăng hơn gấp đôi so với năm 2014. Trong khi đó, số ca bệnh lậu đã gia tăng kể từ năm 2016 và số ca nhiễm HIV dao động trong khoảng 5.000 từ năm 2020 đến năm 2021.

Một chuyên gia trong lĩnh vực cho hay tại một số trường đại học ở khu vực Paris, tỷ lệ mắc STD lên tới 40-60% trong số những người được xét nghiệm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.