Phạt 2 người rượt đuổi, đe dọa phóng viên tác nghiệp tại bãi vàng trái phép

Mạnh Cường
Mạnh Cường
29/09/2023 11:53 GMT+7

2 người có hành vi cản trở, uy hiếp, rượt đuổi, dọa đánh một số phóng viên tác nghiệp tại bãi vàng trái phép ở Quảng Nam đã bị xử phạt hành chính.

Sáng 29.9, lãnh đạo Công an H.Phước Sơn (Quảng Nam) cho biết Chủ tịch UBND xã Phước Thành (H.Phước Sơn) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Đ.T.A (52 tuổi, ở xã Tam Ngọc, TP.Tam Kỳ) và ông H.T.L (53 tuổi, ở TT.Đông Phú, H.Quế Sơn, cùng tỉnh Quảng Nam), mức phạt 2,5 triệu đồng/người.

Lý do, 2 người này có hành vi cản trở, uy hiếp, rượt đuổi, dọa đánh một số phóng viên khi họ tiếp cận hiện trường khai thác vàng trái phép trên địa bàn xã Phước Thành. Hiện 2 người này đã chấp hành quyết định xử phạt.

Phạt 2 người rượt đuổi, đe dọa phóng viên khi tác nghiệp tại bãi vàng trái phép - Ảnh 1.

Hai người đàn ông có hành vi cản trở, uy hiếp, rượt đuổi, dọa đánh một số phóng viên bị công an mời lên làm rõ

NAM THỊNH

Trước đó, trưa 20.7, nhóm phóng viên vào khu vực bãi 5A (xã Phước Thành) để ghi nhận tình trạng khai thác vàng trái phép.

Khi các phóng viên đang tác nghiệp, một số người từ lán trại gần đó đến đe dọa. Trong đó, một người đàn ông cầm dụng cụ bằng gỗ hình chiếc búa lớn lao vào hành hung, liên tục dọa đánh các phóng viên; đến khi một số người can ngăn thì người này mới dừng lại.

Ông Hồ Văn Phức, Chủ tịch UBND xã Phước Thành, cho hay khu vực bãi 5A trước đây cấp phép cho một công ty khai thác vàng, sau đó Công ty TNHH Phước Minh mua lại và đang trồng keo.

Ông Phức xác nhận giấy phép khai thác vàng tại khu vực này đã hết hạn từ lâu và đang chờ cấp phép trở lại. Những người có hành vi đe dọa, đuổi đánh phóng viên là người đang khai thác vàng trái phép.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an H.Phước Sơn đã phối hợp với Công an xã Phước Thành tổ chức kiểm tra, truy quét bãi vàng trái phép tại khu vực bãi 5A.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một số lán trại và phương tiện, máy móc khai thác vàng trái phép nên tháo dỡ, tiêu hủy.

Ngoài ra, Công an H.Phước Sơn triệu tập 2 người đàn ông có hành vi cản trở, uy hiếp, rượt đuổi, dọa đánh một số phóng viên. Những người này khai nhận thời điểm đó say rượu nên mới hành động thiếu kiểm soát.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.