Phát ban, ngứa rỉ nước tay chân do viêm da cơ địa

Lê Cầm
Lê Cầm
18/10/2024 14:58 GMT+7

Bệnh nhân nữ (53 tuổi, ngụ TP.HCM) đến bệnh viện khám trong tình trạng viêm da, da bàn tay và bàn chân khô nứt, ngứa nhiều, khiến bệnh nhân khó khăn khi đi lại, làm việc, sinh hoạt, mất ngủ trong 2 năm qua.

Ngày 18.10, thạc sĩ - bác sĩ Nguyễn Thị Quý, Phòng khám Da - thẩm mỹ, y học cổ truyền, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM - cơ sở 3, cho biết qua thăm khám, nữ bệnh nhân trên được chẩn đoán viêm da cơ địa, được điều trị dùng thuốc thảo dược đường bôi và đường uống. Sau 1,5 tháng điều trị thì tình trạng viêm da cải thiện, giảm bong tróc, hết ngứa.

Bệnh nhân được khuyến cáo thực hiện chế độ ăn uống theo y học cổ truyền để tránh tái phát như hạn chế thực phẩm lên men, không ăn nhiều đồ béo ngọt, các thực phẩm có tính dẻo nhớt và kết hợp tập luyện dưỡng sinh phòng chống stress.

Theo bác sĩ Quý, viêm da cơ địa (Atopic dermatitis - AD) là một bệnh lý viêm da mãn tính, thường gặp ở cả trẻ em và người lớn. Các triệu chứng chứng bao gồm mảng da khô, đỏ, phát ban kèm rỉ nước, dày da và đặc biệt là ngứa. Những triệu chứng này ảnh hưởng rất nghiêm trọng ảnh hưởng đến giấc ngủ và sinh hoạt của người bệnh.

Phát ban, ngứa rỉ nước tay chân do viêm da cơ địa- Ảnh 1.

Bàn chân nữ bệnh nhân với các triệu chứng viêm da cơ địa

ẢNH: C.L

Triệu chứng của viêm da cơ địa thường gặp

  • Thấp nhiệt: Các tổn thương trên da biểu hiện đỏ bừng và sưng tấy, có vết trợt, xuất tiết hoặc đóng vảy, ngứa dữ dội, đôi khi kèm theo cảm giác nóng rát.
  • Phong nhiệt: Da đỏ với các nốt sẩn, mụn nước, vảy xuất tiết hoặc viêm nhẹ và ngứa. Sang thương da xuất hiện thay đổi ở nhiều vị trí.
  • Huyết hư phong táo: Bệnh kéo dài với tái phát thường xuyên, da dày, khô, thô, cứng, có vảy và ngứa.

Bác sĩ Quý khuyến cáo người dân khi có các dấu hiệu về viêm da nên thăm khám để được tư vấn, vì tùy thuộc tình trạng từng người sẽ được sử dụng các loại thuốc uống, thuốc bôi hoặc tắm thảo dược khác nhau. Chính vì vậy, người bệnh không nên tự ý mua các loại thảo dược về dùng khi chưa tham vấn ý kiến của bác sĩ. Khi có bất kỳ dấu hiệu nào về da, bệnh nhân nên đến khám tại các cơ sở uy tín để được thăm khám và điều trị.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.