Phạt doanh nghiệp 100 triệu đồng vì đổ đất ra vịnh Bái Tử Long

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
23/02/2021 16:37 GMT+7

Một doanh nghiệp tại H.Vân Đồn (Quảng Ninh) bị xử phạt hành chính 100 triệu đồng vì đổ trộm đất đá xuống vịnh Bái Tử Long .

Ngày 23.2, thông tin từ UBND H.Vân Đồn (Quảng Ninh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt hành chính 100 triệu đồng đối với Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng đô thị Phương Đông (xã Đông Xá, H.Vân Đồn) về hành vi đổ đất đá xuống vịnh Bái Tử Long.
Qua kiểm tra của UBND H.Vân Đồn, lợi dụng các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tập trung phòng, chống dịch Covid-19, từ ngày 28.1, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng đô thị Phương Đông đã đổ trộm đất đá xuống vịnh Bái Tử Long ở khu đô thị Đông Phương, thuộc xã Đông Xá. Vụ việc chỉ được phát hiện khi người dân phát giác.
Đáng chú ý, hoạt động đổ đất đá xuống biển đều được doanh nghiệp trên thực hiện vào đêm, tối. Cụ thể, trong 2 ngày 28-29.1, doanh nghiệp này đã lấn ra hơn 10 m so với bờ kè khu đô thị và với diện tích lấn chiếm khoảng 16.000 m2.
Trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo H.Vân Đồn cho biết, qua kiểm tra của chính quyền địa phương, doanh nghiệp có đơn xin chính quyền địa phương để đổ đất chân kè tránh không bị đổ dốc. Tuy nhiên, thẩm quyền của hoạt động trên thuộc UBND tỉnh nên UBND huyện từ chối.
“Chính quyền địa phương đã buộc doanh nghiệp phải khắc phục môi trường và nạo vét toàn bộ lượng đất đá đã đổ xuống khu vực bờ biển vịnh Bái Tử Long. Việc thực hiện khắc phục sẽ phải tiến hành trong vòng 10 ngày”, vị lãnh đạo H.Vân Đồn nói.
Cũng theo UBND H.Vân Đồn, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng đô thị Phương Đông là chủ đầu tư của Khu đô thị Phương Đông nơi xảy ra vụ việc. Đây là dự án khu phức hợp trung tâm thương mại, khách sạn và nhà ở giáp biển có quy mô lớn nhất tại H.Vân Đồn. Khu đô thị có tổng diện tích hơn 178 ha là được đổ ra vịnh Bái Tử Long để làm đất nền.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.