Phát động cuộc vận động sáng tác tác phẩm văn học, nghệ thuật quy mô lớn

30/04/2023 11:45 GMT+7

Lãnh đạo Sở VH-TT TP.HCM cho biết đang xây dựng kế hoạch tổ chức Cuộc vận động sáng tác và dàn dựng, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật hướng đến kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025).

Nhằm tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật trọng điểm hướng đến kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025), khuyến khích và phát huy năng lực sáng tạo của văn nghệ sĩ cả nước và cá nhân, tổ chức, trong đóng góp cho hoạt động sáng tạo văn học, nghệ thuật của TP.HCM thông qua hoạt động sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị cao, ca ngợi sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của Cách mạng Việt Nam, công cuộc xây dựng và phát triển TP.HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình, Sở VH-TT TP.HCM cho biết đang xây dựng kế hoạch tổ chức Cuộc vận động sáng tác và dàn dựng, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật hướng đến kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Phát động cuộc vận động sáng tác tác phẩm văn học, nghệ thuật quy mô lớn - Ảnh 1.

Các tác giả nhận giải Cuộc vận động sáng tác và dàn dựng, phổ biến tác phẩm văn học nghệ thuật đề tài phòng, chống dịch bệnh Covid-19 năm 2021 - Chung một niềm tin chiến thắng

Q.T

Theo lãnh đạo Sở VH-TT TP.HCM, đây là một hoạt động sáng tạo văn học, nghệ thuật lớn, có ý nghĩa và tác động sâu, rộng trong đời sống văn hóa, xã hội nhằm góp phần tôn vinh những giá trị lịch sử và thành tựu trên các mặt kinh tế - xã hội của quá trình 50 năm qua xây dựng, phát triển thành phố.

Tiếp nối những kết quả tốt đẹp và sự hưởng ứng của đông đảo các tác giả chuyên và không chuyên trên cả nước đối với các hoạt động sáng tác, quảng bá văn học, nghệ thuật do TP.HCM tổ chức thời gian qua, cuộc vận động sáng tác lần này phong phú, đa dạng về nội dung và hình thức ở các lĩnh vực như: âm nhạc; điện ảnh; kiến trúc; múa; mỹ thuật; nhiếp ảnh; sân khấu; văn học. 

"Sở VH-TT hy vọng hoạt động sáng tạo này sẽ chọn lọc được các tác phẩm, kịch bản, các công trình lớn, quy mô… với ý nghĩa đề cao sự sáng tạo văn học, nghệ thuật; góp phần thiết thực và có ý nghĩa sâu sắc nhằm tri ân những hi sinh xương máu, tôn vinh những cống hiến to lớn của biết bao thế hệ cha anh để tạo nên những công trình vĩ đại, cho thành phố mang tên Bác hôm nay phát triển mạnh mẽ và vững bền", NSƯT Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở VH-TT TP.HCM chia sẻ.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.