Phật giáo chung tay cùng xây dựng đất nước phát triển

15/05/2022 06:12 GMT+7

Nhân dịp Phật đản PL 2566 - DL 2022, ngày 14.5 (tức ngày 14 tháng 4 năm Nhâm Dần 2022), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm, chúc mừng chức sắc, tăng ni phật tử Giáo hội Phật giáo (GHPG) VN tại chùa Huê Nghiêm và chùa Minh Đạo, tại TP.HCM.

Cùng đi có lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban T.Ư MTTQ VN và lãnh đạo TP.HCM. Trong đó có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên; Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư Bùi Thị Minh Hoài.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thực hiện nghi thức tắm Phật tại chùa Minh Đạo

Nguyên Vũ

Đến thăm Trưởng lão hòa thượng Thích Trí Quảng, quyền Pháp chủ GHPG VN, Trưởng ban Trị sự GHPG TP.HCM tại chùa Huê Nghiêm (TP.Thủ Đức), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định đại lễ Phật đản đã trở thành ngày lễ thiêng liêng của đồng bào phật tử cả nước, là lễ hội văn hóa tinh thần chung của toàn xã hội, mang thông điệp về tình yêu thương, tinh thần đoàn kết, hòa hợp cùng phát triển.

Ôn lại chặng đường phát triển của Phật giáo VN, Chủ tịch nước nhấn mạnh trong suốt chiều dài lịch sử của đất nước, Phật giáo luôn nêu cao tinh thần từ bi, trí tuệ, gắn đạo và đời, có vai trò rất quan trọng trong việc hộ quốc an dân. GHPG VN đã luôn chung tay cùng các cấp chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo, thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước, nhất là công tác an sinh xã hội.

Đáp từ, Trưởng lão hòa thượng Thích Trí Quảng bày tỏ tri ân sâu sắc đến Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban T.Ư MTTQ VN và lãnh đạo TP.HCM đã luôn quan tâm, chia sẻ, dành những tình cảm tốt đẹp và chân tình cho GHPG VN; đồng thời khẳng định với truyền thống hộ quốc an dân, Phật giáo VN tiếp tục thực hiện phật sự, chung tay cùng xây dựng đất nước phát triển.

Cũng vào ngày 14.5, đoàn công tác do Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN Đỗ Văn Chiến và đại diện nhiều tôn giáo đã đến thăm, chúc mừng các chức sắc Phật giáo tại một số cơ sở tôn giáo trên địa bàn TP.HCM nhân dịp đại lễ Phật đản.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.