Hàng ngàn người Huế đội mưa, trang nghiêm dự Lễ rước Phật

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
14/05/2022 20:55 GMT+7

Hàng ngàn người dân Thừa Thiên – Huế cùng tăng ni, phật tử đã đội mưa, trang nghiêm trong Lễ rước Phật từ chùa Diệu Đế lên chùa Từ Đàm.

Chiều tối 14.5, tại TP.Huế (Thừa Thiên - Huế) có mưa, tuy nhiên hàng ngàn tăng ni, phật tử và người dân Cố đô cũng đã có mặt tại chùa Diệu Đế (số 100 đường Bạch Đằng, TP.Huế) để dự Lễ rước Phật.

Phật tử xếp thành hàng, trang nghiêm, tôn kính để chờ các bậc chư tôn giáo phẩm tiến hành các nghi thức.

LÊ HOÀI NHÂN

Rất nhiều người đã có mặt từ sớm, họ xếp thành hàng, trang nghiêm, tôn kính để chờ các bậc chư tôn giáo phẩm tiến hành các nghi thức.

Mặc dù mưa, nhưng nhiều người đã có mặt từ rất sớm.

LÊ HOÀI NHÂN

Phật tử đội mưa đến chùa Diệu Đế để tham gia Lễ rước Phật

LÊ HOÀI NHÂN

Đúng 16 giờ, các bậc chư tôn giáo phẩm cùng tăng ni, phật tử tiến hành lễ Mộc dục (tắm Phật). Tại đây, các bậc chư tôn giáo phẩm cùng tăng ni, phật tử tiến hành nghi lễ tắm Phật cho bức tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sanh.

Trời càng về chiều, cơn mưa càng nặng hạt, tuy nhiên, tất cả đều hòa chung trong không khí trang nghiêm, thành tâm và tôn kính.

Đúng 16 giờ, các bậc chư tôn giáo phẩm cùng tăng ni, phật tử tiến hành lễ Mộc dục (tắm Phật).

LÊ HOÀI NHÂN

Họ cầu nguyện trong không khí trang nghiêm

LÊ HOÀI NHÂN

Những đóa sen được thắp sáng, tô thêm phần lung linh cho buổi lễ

LÊ hOÀI nHÂN

Sau nghi lễ này, kim thân đức Phật đản sanh được toàn thể tăng ni, phật tử cung nghinh lên xe hoa. Rồi được diễu hành theo lộ trình của Tiểu ban Rước Phật. Đoàn xe xuất phát từ chùa Diệu Đế qua chợ Đông Ba, qua cầu Trường Tiền, rẽ về đường Lê Lợi lên rồi lên đường Điện Biên Phủ để kết thúc hành trình ở chùa Từ Đàm.

Sau nghi lễ này, kim thân đức Phật đản sanh được toàn thể tăng ni, phật tử cung nghinh từ chùa Diệu Đế lên xe hoa.

LÊ HOÀI NHÂN

Các nghi thức diễn ra trong trang nghiêm, thành kính.

LÊ HOÀI NHÂN

Lễ rước Phật là một nghi lễ truyền thống Phật giáo trong chương trình Đại lễ Phật đản tại Cố đô Huế. Được kế thừa từ năm 1957 đến nay.

Hòa thượng Thích Đức Thanh, Ủy viên thường trực Hội đồng trị sự GHPGVN, Trưởng ban trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên - Huế tại Lễ rước Phật.

LÊ HOÀI NHÂN

Trước đó, tối 13.5, tại Nghinh Lương đình (đường Trần Hưng Đạo, TP.Huế) đã diễn ra lễ khai mạc chương trình Phật đản 2022 với chủ đề “Hương sen kính Phật”, cùng màn rước xe hoa rực rỡ trên các tuyến đường phía bờ bắc sông Hương.

Đoàn xe xuất phát từ chùa Diệu Đế diễu hành trên đường đến chùa Từ Đàm

LÊ HOÀI NHÂN

Sau Lễ rước Phật hôm nay, ngày mai 15.5, sẽ tiếp tục diễn ra lễ diễu hành xe hoa, địa điểm xuất phát từ chùa Từ Đàm (đường Sư Liễu Quán), sau đó đoàn xe hoa sẽ diễu hành trên các tuyến đường phía bờ nam sông Hương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.