Xe hoa Phật đản lung linh trên các cung đường xứ Huế

13/05/2022 22:29 GMT+7

Đoàn xe hoa diễu hành trong đại lễ Phật đản 2022 làm lung linh các cung đường xứ Huế.

Chiều tối 13.5, tại Nghinh Lương đình, đường Trần Hưng Đạo, TP.Huế (Thừa Thiên - Huế), Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh Thừa Thiên - Huế đã long trọng khai mạc diễu hành xe hoa và tổ chức văn nghệ với chủ đề “Hương sen kính Phật” chào mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566.

Đoàn xe hoa hòa cùng dòng người tạo nên khung cảnh lung linh trên các con đường TP.Huế

LÊ ĐÌNH HOÀNG

Đúng 16 giờ, đoàn xe hoa tập trung trước Nghinh Lương đình. Sau lễ khai mạc, đoàn xe bắt đầu xuất phát đi về hướng cầu Gia Hội rồi diễu hành quanh các tuyến đường phía bờ bắc sông Hương.

Đoàn xe hoa năm nay gồm 10 chiếc, dẫn đầu là xe lư trầm, tiếp đến là các xe chuông, trống. Thứ tự 6 xe còn lại của các ban ngành tham gia theo có tên theo chủ đề liên quan đến cuộc đời Đức Phật như: Thánh Ma-Da Ứng Mộng, Đức Phật Đản Sanh, Thái Tử Xuất Gia, Hàng Phục Ma Quân, Đức Phật Thành Đạo…

Đoàn xe hoa gồm 10 chiếc được trang trí đèn hoa rực rỡ, đậu theo thứ trước Nghinh Lương đình

LÊ ĐÌNH HOÀNG

Sau lễ khai mạc, đoàn xe xuất phát về phía cầu Gia Hội, rồi diễu hành trên các cung đường phía bắc sông Hương

LÊ ĐÌNH HOÀNG

Đây là lần diễu hành sau 2 năm vắng bóng vì dịch Covid-19, vì vậy người dân và du khách tỏ ra thích thú. Khi đoàn xe xuất phát, từng đoàn xe máy dài nối đuôi xe hoa, dạo quanh các cung đường tạo nên một sắc màu trong ánh đèn lung linh của thành phố thơ mộng.

Đây là lần diễu hành trở lại sau 2 năm vắng bóng vì dịch Covid-19

LÊ ĐÌNH HOÀNG

Từng đoàn xe máy dài nối đuôi xe hoa

LÊ ĐÌNH HOÀNG

Theo ban tổ chức, đoàn xe hoa sẽ tiếp tục diễu hành vào 2 ngày tới, địa điểm xuất phát lần lượt là chùa Diệu Đế (ngày 14.5) và đường Sư Liễu Quán (ngày 15.5), sau đó diễu hành trên các tuyến đường phía bờ nam sông Hương.

Đoàn xe hoa sẽ tiếp tục diễu hành vào 2 ngày tới

LÊ ĐÌNH HOÀNG

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.