Phát hiện 3 thi thể trong hầm khai thác vàng bỏ hoang ở tỉnh Đắk Nông

29/04/2023 15:02 GMT+7

Lực lượng chức năng vừa phát hiện 3 thi thể trong hầm khai thác vàng bỏ hoang trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Ngày 29.4, trao đổi với PV Thanh Niên, một lãnh đạo UBND H.Đắk Glong (tỉnh Đắk Nông), xác nhận lực lượng chức năng vừa phát hiện 3 thi thể, nghi do chết ngạt trong hầm khai thác vàng ở xã Quảng Hòa (H.Đắk Glong).

Phát hiện 3 thi thể trong hầm khai thác vàng bỏ hoang ở Đắk Nông

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ ngày 28.4, cơ quan chức năng nhận tin báo về việc phát hiện người chết trong hầm khai thác vàng trên địa bàn xã Quảng Hòa.

Ngay sau đó, UBND xã Quảng Hòa phối hợp UBND H.Đắk Glong huy động lực lượng, phương tiện, máy móc tham gia cứu hộ, tiếp cận hiện trường. Vị trí phát hiện các nạn nhân nằm ở tiểu khu 1660 (thuộc lâm phần quản lý của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Sơn).

Phát hiện 3 thi thể trong hầm khai thác vàng đã bỏ hoang ở tỉnh Đắk Nông - Ảnh 1.

Một hầm khai thác vàng trái phép trên địa bàn H.Đắk Glong (tỉnh Đắk Nông)

CTV

Lực lượng chức năng xác định có 3 người tử vong trong hầm vàng, gồm: T.A.T (41 tuổi); S.S.T (33 tuổi); L.A.T (27 tuổi, đều ngụ xã Quảng Hòa). Nguyên nhân ban đầu xác định 3 nạn nhân chui vào hầm khai thác vàng đã bỏ hoang để tìm kiếm phế liệu. Trong quá trình chui vào hầm, được khoảng 50 m thì thiếu ô xy dẫn đến ngạt thở, khiến các nạn nhân tử vong.

Theo UBND H.Đắk Glong, hiện lực lượng chức năng đã đưa thi thể các nạn nhân ra ngoài, đồng thời bàn giao cho gia đình mai táng.

Hiện vụ phát hiện 3 thi thể trong hầm khai thác vàng vẫn đang được làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.