Ngày 15.9, cơ quan chức năng thông tin về việc vừa ngăn chặn một vụ việc hành khách mang đạn lên máy bay qua Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM).

Lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, ngăn chặn một nam hành khách có hành vi mang đạn lên máy bay tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất
ẢNH: CƠ QUAN CHỨC NĂNG
Trước đó, ngày 6.9, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ soi chiếu tại nhà ga T3, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, cán bộ Công an cửa khẩu đã phát hiện dấu hiệu bất thường trong hành lý ký gửi của một hành khách đi chuyến bay từ TP.HCM đến Thanh Hóa.
Hành khách này được xác định là L.N.D.H (21 tuổi). Qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng phát hiện bên trong ba lô ký gửi của H. có 4 vật phẩm nghi là vỏ đạn và 5 vật phẩm nghi là đạn vũ khí quân dụng.
Làm việc với cơ quan chức năng, H. bước đầu khai nhận số vật phẩm trên nhặt được trong quá trình khai thác cát tại tỉnh Vĩnh Long vào tháng 8.2026, sau đó cất giữ và mang theo nhằm mục đích sưu tầm cá nhân.
Ngay sau khi phát hiện, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã nhanh chóng xác minh, lập hồ sơ ban đầu và phối hợp cùng Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM tiến hành giám định. Kết quả giám định kết luận 5 vật phẩm trên là đạn vũ khí quân dụng cỡ 12,7 mm và vẫn còn khả năng sử dụng. Hiện toàn bộ hồ sơ cùng tang vật đã được bàn giao cho Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
Vụ việc được phát hiện kịp thời thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và nhạy bén của cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ, góp phần ngăn chặn nguy cơ đe dọa an ninh, an toàn hàng không ngay từ mặt đất.
Qua vụ việc trên, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất khuyến cáo người dân cần chấp hành nghiêm các quy định của luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ cũng như luật Hàng không dân dụng Việt Nam.
Tuyệt đối không được tự ý tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí, đạn dược và các vật phẩm nguy hiểm lên tàu bay (máy bay) dưới bất kỳ hình thức nào. Khi phát hiện các vật phẩm nghi là vũ khí, vật liệu nổ, người dân cần chủ động thông báo ngay cho cơ quan chức năng để kịp thời tiếp nhận, xử lý an toàn theo quy định.
Bình luận (0)