Phát hiện hố chôn tập thể liệt sĩ tại Quảng Ngãi

28/12/2011 00:58 GMT+7

Ngày 27.12, UBND xã Phổ Thạnh, H.Đức Phổ (Quảng Ngãi) cho biết trong lúc tìm rà sắt phế liệu tại khu vực đồi Vườn Đạt (thôn Long Thạnh 1, xã Phổ Thạnh) một số người đã phát hiện nhiều hài cốt cùng các hiện vật của liệt sĩ.

Ngày 27.12, UBND xã Phổ Thạnh, H.Đức Phổ (Quảng Ngãi) cho biết trong lúc tìm rà sắt phế liệu tại khu vực đồi Vườn Đạt (thôn Long Thạnh 1, xã Phổ Thạnh) một số người đã phát hiện nhiều hài cốt cùng các hiện vật của liệt sĩ.

Sau khi nhận tin báo, chính quyền địa phương phối hợp Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi khai quật một hố rộng gần 2m2, sâu hơn 1m; đến chiều 27.12 đã tìm thấy được 7 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều vật dụng cá nhân như: gương, lược, ví da, ba lô, tăng, võng dù, kim găm, nút áo... (ảnh).

Ông Phan Văn Có, nguyên Đảng ủy viên xã Phổ Thạnh, nhận định đây là những hài cốt liệt sĩ thuộc Sư đoàn 2 (Quân khu 5) đã hy sinh vào tháng 2.1973. Công việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở hố chôn tập thể này vẫn tiếp tục triển khai.

 Tin, ảnh: Hiển Cừ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.