Phát hiện hòn đảo cực bắc mới trên địa cầu

Khánh An
Khánh An
28/08/2021 21:27 GMT+7

Các chuyên gia Đan Mạch phát hiện hòn đảo mới, gần cực bắc hơn 780 m so với hòn đảo trước đó được tìm thấy.

Hãng AFP ngày 28.8 đưa tin giới khoa học vừa phát hiện một hòn đảo được cho là ở phía bắc nhất địa cầu, nằm ở phía bắc Greenland (Đan Mạch), và có thể sớm bị nước biển nhấn chìm.
Các nhà nghiên cứu phát hiện hòn đảo này trong chuyến thám hiểm vào tháng 7 và lúc đầu còn nhầm tưởng rằng đó là đảo Oodaaq, được xem là hòn đảo cực bắc trên trái đất.
“Chúng tôi được thông báo rằng có lỗi trên thiết bị định vị toàn cầu nên chúng tôi cho rằng mình đang đứng trên đảo Oodaaq”, theo ông Morten Rasch tại Đại học Copenhagen (Đan Mạch) dẫn đầu nhóm nghiên cứu.
“Thực tế, chúng tôi đã khám phá ra một hòn đảo mới còn ở phía bắc hơn, một khám phá giúp mở rộng vương quốc Đan Mạch thêm một chút”, ông cho biết thêm.
Đảo Oodaaq cách Bắc Cực khoảng 700 km về phía nam, còn hòn đảo mới gần Bắc Cực hơn 780 m so với đảo Oodaaq. 

Đảo chỉ cao 30-60 m so với mực nước biển

Ảnh: Reuters

Đại học Copenhagen ra thông cáo cho hay hòn đảo chưa được đặt tên là điểm cực bắc mới của Greenland và một trong những điểm cực bắc nhất trên mặt đất. Theo Reuters, hòn đảo có bề ngang khoảng 30 m và một đỉnh chóp cao khoảng 3 m.
Tuy nhiên, hòn đảo này chỉ cao từ 30-60 m so với mực nước biển và có thể sẽ là “một hòn đảo yểu mệnh”, theo ông Rasch.
“Không ai biết nó sẽ tồn tại bao lâu. Về nguyên tắc, nó có thể biến mất ngay khi một trận bão mạnh kéo đến”, ông cho biết.
Vùng tự trị Greenland của Đan Mạch thu hút sự chú ý trong vài năm qua, khi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump vào năm 2019 nói rằng ông muốn mua lại hòn đảo này. Đề nghị bị chính quyền Greenland bác bỏ, còn các quan chức Đan Mạch xem đó là lời nói đùa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.