Phát hiện lán trại của 'thiếc tặc' trong Thung lũng Tình yêu

08/08/2013 18:43 GMT+7

(TNO) Ngày 8.8, các cơ quan chức năng TP. Đà Lạt (Lâm Đồng) tiếp tục kiểm tra khu vực địa đạo thiếc trong khu du lịch Thung lũng Tình yêu.

(TNO) Ngày 8.8, các cơ quan chức năng TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) tiếp tục kiểm tra khu vực địa đạo thiếc trong Khu du lịch Thung lũng Tình yêu.

Đoàn kiểm tra bất ngờ phát hiện khu lán trại rộng khoảng 30 m2, chỉ cách miệng hầm địa đạo thiếc mới phát hiện sáng 8.8 khoảng 500 m theo đường chim bay.

Trong lán còn nhiều vật dụng cá nhân, thực phẩm, quần áo…

Theo nhận định của đoàn công tác, đây chính là lán trại của "thiếc tặc" trú ẩn để đêm đêm đến quầy đặc sản của ông Đoàn Nhĩ, cạnh vườn trồng dâu để xuống địa đạo khai thác thiếc trái phép.


Lán trại của 'thiếc tặc' trong Khu du lịch Thung lũng Tình Yêu 

Quanh khu lán trại có khoảng 20 cây thông ba lá đường kính từ 10-15 cm, cao 5 m bị chặt hạ để dựng lán và làm cừ cho hầm thiếc.

Chiều cùng ngày, ông Phan Khắc Cử, Phó giám đốc Công ty CP du lịch Thung lũng Tình yêu, cho biết đã ra thông báo chấm dứt hợp đồng cho ông Đoàn Nhĩ (ngụ đường Nguyễn Trung Trực, TP.Đà Lạt) thuê đất trồng dâu, hoa và bán đặc sản ở khu dã ngoại vì phát hiện địa đạo khai thác quặng thiếc ngay trong quầy bán đặc sản của ông Nhĩ cạnh vườn trồng dâu.

Ông Cử cho biết thêm công ty đã lắp đặt camera ở cổng ra vào Khu du lịch Thung lũng Tình yêu để kiểm soát “thiếc tặc”, còn khu vực vườn dâu và lán trại đang bị phong tỏa, bảo vệ nghiêm ngặt.

Cùng ngày, Công an TP.Đà Lạt cho biết đang triệu tập ông Đoàn Nhĩ và những người liên quan để điều tra làm rõ vụ khai thác thiếc trái phép.

Tin, ảnh: Lâm Viên

>> Mật phục, nổ súng bắt 'thiếc tặc
>> Truy quét "thiếc tặc
>> Lại phát hiện địa đạo thiếc gần Thung lũng Tình yêu
>> Lại phát hiện "hầm" thiếc gần Thung lũng Tình yêu
>> Phát hiện thêm cửa hầm địa đạo trong Thung lũng Tình Yêu
>> Thâm nhập địa đạo dưới thung lũng Tình Yêu
>> Lặn nhum ở "thung lũng tình yêu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.