
Ảnh chụp cho thấy loài ếch Gastrotheca mittaliiti ở rừng rậm Amazon
ảnh: afp
Loài lưỡng cư mới được phát hiện có tên khoa học là Gastrotheca mittaliiti, với kích thước chỉ từ 2,7 đến 3,3 cm. Loài ếch này được tìm thấy ở hệ sinh thái vùng núi thuộc khu vực Amazon, giáp biên giới với Ecuador, theo AFP hôm 2.4.
Loài ếch mới có màu xanh lá, trên có những khối u nhỏ. Hiện các nhà nghiên cứu vẫn chưa xác định được số lượng cá thể của loài này trong tự nhiên.
Phần túi cõng trên lưng cho phép ếch mẹ tự nuôi dưỡng trứng và con non, thay vì phải dựa vào môi trường nước xung quanh như những loài ếch khác.
Theo báo cáo, loài lưỡng cư trên đang đối mặt nguy cơ cao vì môi trường sống của chúng bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu và những vụ cháy rừng do nông dân khai hoang đất nông nghiệp.
"Báo cáo cho thấy thêm một trường hợp chứng tỏ sự dồi dào về tài nguyên thiên nhiên mà con người đang sở hữu... Nếu chúng tôi tiếp tục nghiên cứu, sẽ vẫn còn rất nhiều loài đang chờ được phát hiện", theo AFP dẫn lời ông Manuel Oliva, Giám đốc Viện Nghiên cứu Phát triển Bền vững Ceja de Selva (Peru).
Phát hiện mới được công bố trên chuyên san Zootaxa và được thực hiện với sự hợp tác của các nhà khoa học đến từ Đại học Quốc tế Florida (Mỹ) và Đại học Seville (Tây Ban Nha).
Bình luận (0)