Phát hiện loài tatu kỷ băng hà lớn bằng xe hơi

24/02/2016 13:45 GMT+7

Con tatu khổng lồ nặng đến 1 tấn, to bằng một chiếc ô tô. Các nhà khoa học phát hiện loài tatu này tồn tại ở kỷ băng hà gần đây nhất, cùng thời với hổ răng kiếm và những con lười khổng lồ.

Con tatu khổng lồ nặng đến 1 tấn, to bằng một chiếc ô tô. Các nhà khoa học phát hiện loài tatu này tồn tại ở kỷ băng hà gần đây nhất, cùng thời với hổ răng kiếm và những con lười khổng lồ.

Hình mô phỏng 2 con Glyptodont khổng lồ - Ảnh chụp màn hình Mirror

Nam Mỹ chính là ngôi nhà của tatu khổng lồ cách đây nhiều nghìn năm. Giới khoa học gọi loài này là thú răng rãnh (Glyptodont), một trong những chủng lớn nhất là con Doedicurus, theo Fox News.
Cấu tạo cơ thể của Doedicurus rất giống loài tatu hiện đại nên còn được gọi là tatu khổng lồ. Toàn bộ cơ thể được bao phủ một lớp giáp dày tự nhiên. Tuy nhiên, đuôi Doedicurus lại có nhiều mấu nhọn, tựa nhưng những cây chùy đầy gai thời trung cổ.
Bằng cách phân tích ADN từ lớp giáp bảo vệ đã hóa thạch của Doedicurus, các nhà nghiên cứu phát hiện sinh vật kỷ băng hà có họ hàng với loài tatu hiện đại. Bằng chứng này giúp giới nghiên cứu vẽ lại cây phả hệ của tatu.
Thú răng rãnh giờ được xem là một chi đã tuyệt chủng trong họ tatu. Thủy tổ của loài này xuất hiện cách đây 35 triệu năm, hãng tin UPI dẫn lời nhà nhà sinh học tiến hóa Hendrik Poinar tại Đại học McMaster ở Canada.
Tổ tiên chung gần nhất của Glyptodont và tatu chỉ nặng khoảng 6 kg. Trong khi đó, phát hiện mới cho thấy Glyptodont đã phát triển kích thước đến mức đáng kinh ngạc, đưa nó trở thành một trong những sinh vật đồ sộ nhất của kỷ băng hà.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.