Phát hiện nghi phạm giết người từ manh mối ngôi mộ mới chôn

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
02/03/2022 14:29 GMT+7

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định đã khởi tố, bắt tạm giam Đinh Công Nhật để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ một người bị sát hại trong lúc đi đòi nợ.

Ngày 2.3, đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Định, xác nhận CQĐT đã khởi tố, bắt tạm giam Đinh Công Nhật (36 tuổi, ở xã Mỹ Cát, H.Phù Mỹ, Bình Định) để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi giết người.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 6.1, anh Phan Văn Dũng (34 tuổi, ở xã Mỹ Chánh, H.Phù Mỹ) nhiều lần đến nhà Nhật để đòi số tiền nợ 28 triệu đồng nhưng không có Nhật ở nhà. Chiều cùng ngày, anh Dũng ra bến thuyền An Mỹ (H.Phù Mỹ) gặp Nhật và 2 bên xảy ra mâu thuẫn trong việc đòi nợ và khất nợ dẫn đến xô xát.

Sau đó, anh Dũng mất tích, còn Nhật đi biển ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và khi về địa phương (vào giữa tháng 2 vừa qua) thì bị công an triệu tập lấy lời khai.

Theo lời khai ban đầu, Nhật dùng tay xô anh Dũng ngã và nạn nhân bất tỉnh. Sau đó, Nhật dùng thuyền chở nạn nhân đi ném ở cửa biển Đề Gi.

Trong khi công an đang điều tra vụ việc thì người dân phát hiện một ngôi mộ mới có nhiều dấu hiệu bất thường tại một nghĩa địa ở xã Mỹ Cát nên đã báo cho gia đình anh Phan Văn Dũng và cơ quan chức năng.

Gia đình tổ chức khai quật ngôi mộ, phát hiện thi thể anh Phan Văn Dũng được chôn tại đây. Lực lượng công an cũng đã khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân tử vong và đã xác định đây là thi thể anh Dũng.

Hiện, vụ việc vẫn đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.