Phát hiện người đàn ông lừa đổi vé số giả trúng thưởng

03/01/2023 15:38 GMT+7

Phát hiện người đàn ông từng đổi vé số giả trúng giải cho mình, ông H. (60 tuổi) nhờ CSGT trực chốt gần đó hỗ trợ, giữ kẻ lừa đảo lại để báo công an địa phương.

Trưa 3.1, Công an thị trấn Tân Túc (H.Bình Chánh, TP.HCM) đưa người đàn ông lừa đổi vé số giả trúng giải về trụ sở để làm rõ.

Công an mang các tờ vé số được dùng lừa đổi giải về để làm rõ

TRẦN KHA

Ông N.V.H (60 tuổi, ngụ H.Bình Chánh) cho biết, hơn 1 tháng trước, ông đứng bán vé số gần khu vực chợ Bình Điền (Q.8) thì có người đàn ông khoảng 55 tuổi đến hỏi đổi hai tờ vé số trúng giải 400.000 đồng.

Sau khi đổi, hai tờ vé số này được ông H. đem về đại lý đổi lại thì được thông báo vé số giả, không cho đổi.

Trưa 3.1, ông H. đứng bán vé số gần khu vực chợ Bình Điền thì người đàn ông nói trên tiếp tục xuất hiện, kêu ông đến dò vé số và nói trúng thưởng. Tuy nhiên, ông H. nhận ra người này đã lừa đổi vé số giả trúng giải cho mình trước đó, nên nhờ mọi người giữ lại để báo công an.

Thấy vậy, người đàn ông lên xe máy bỏ chạy. Ông H. lên xe chạy theo sau tìm kiếm.

Khi đến góc QL1 - Nguyễn Hữu Trí (thị trấn Tân Túc (H.Bình Chánh), ông H. thấy người đàn ông lúc nãy đang đứng dò vé số bên đường nên đến nhờ CSGT trực chốt gần đó hỗ trợ.

Thấy động, người đàn ông bỏ chạy nhưng bị ông H., người dân và công an giữ lại. Công an địa phương sau đó cũng có mặt đưa người này về trụ sở làm rõ.

Công an thị trấn Tân Túc cho hay, người đàn ông trong lúc lừa đổi vé số trúng giải 8 với nam thanh niên bán vé số tại góc QL1 - Nguyễn Hữu Trí thì bị giữ lại.

Theo công an, vụ việc sau đó được hai bên (nam thanh niên bán vé số tại góc QL1 - Nguyễn Hữu Trí và người đàn ông) hòa giải. Riêng ông H., không về trụ sở Công an thị trấn Tân Túc mà rời đi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.