Phát hiện nhiều xe biển trắng gắn thẻ ưu tiên giả đậu trước UBND TP.HCM

27/02/2017 14:24 GMT+7

Văn phòng UBND TP.HCM phối hợp với cơ quan chức năng Q.1 kiểm tra 10 ô tô biển trắng đậu phía trước cổng UBND TP thì phát hiện đến 8 xe gắn thẻ ưu tiên giả.

Sáng 27.2, UBND TP.HCM đã tổ chức buổi họp về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội và thu chi ngân sách 2 tháng đầu năm 2017 do Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong chủ trì.
Tại cuộc họp, ông Võ Văn Hoan, Chánh Văn phòng, người phát ngôn của UBND TP.HCM, đã đề cập đến việc xử lý vi phạm về lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè. Ông Hoan nhận định UBND Q.1 đã giải quyết rất quyết liệt, quyết tâm cao, nhận được sự đồng thuận của dư luận xã hội trong đợt ra quân "giành lại vỉa hè" mới đây.
"Văn phòng UBND TP.HCM vừa phối hợp với cơ quan chức năng Q.1 đi kiểm tra 10 ô tô (biển trắng) đậu trước cửa UBND TP thì phát hiện có 8 ô tô gắn thẻ ưu tiên giả (Loại thẻ này trước đây được UBND TP cấp cho các xe đến liên hệ công tác, dự họp ở Ủy ban thường xuyên, cho phép đậu xe ở phía sau lưng tượng đài Bác Hồ - PV). Khi cơ quan chức năng yêu cầu di chuyển đậu xe chỗ khác thì họ không chịu vì cho rằng ở vị trí này không có biển cấm đậu xe", ông Hoan cho biết.
Ông Võ Văn Hoan phát biểu Ảnh: Ngọc Lê
Ông Hoan cho rằng đậu xe ở vị trí phía sau tượng đài Bác Hồ khá nhạy cảm nên kiến nghị lãnh đạo Uỷ ban xóa điểm đỗ xe này nhằm đảm bảo an ninh trật tự. Theo đó, các xe đến liên hệ ở Ủy ban có thể đậu xe ở các hầm gửi xe của các khách sạn lân cận.
Trả lại lòng lề đường về đúng chức năng của nó
Nói về nguyên nhân, giải pháp về trật tự lòng lề đường, ông Hoan cho rằng những quy định pháp luật về lòng lề đường rất đầy đủ, nhưng do sự quản lý lỏng lẻo, đặc biệt ở các khu đô thị mới hay ngoại thành, đã khiến việc quản lý vỉa hè, lòng đường bị buông lỏng.
Ngoài ra, quy định chế tài về hành vi lấn chiếm lòng lề đường quá nhẹ, không đủ sức răn đe nên những người trực tiếp đi xử lý nhằm tái lập lại lòng lề đường cũng thấy không tác dụng gì. Ông Hoàn cho rằng UBND Q.1 đang làm đúng với chỉ đạo của TP. Không chỉ Q.1 mà các quận huyện địa phương khác phải quyết liệt, dứt khoát để trả lại lòng lề đường về đúng chức năng của nó.
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong Ảnh: Ngọc Lê
Đại diện UBND Q.1 cũng cho rằng việc giữ lòng lề đường cho người đi bộ rất quan trọng, vì vậy cần kiến nghị xử lý những người kinh doanh vi phạm lấn chiếm lòng lề đường bằng cách rút giấy phép kinh doanh.
Tại cuộc họp, ông Nguyễn Thành Phong cũng hoan nghênh cách xử lý quyết liệt như Q.1.
“Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch phải xuống chỉ đạo trực tiếp như Q.1, tác phong làm việc phải như vậy, chứ giờ còn ngồi bàn giấy chỉ đạo là không ra việc được".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.