Lầu Năm Góc nói phát hiện thêm ‘khinh khí cầu do thám của Trung Quốc’ ở châu Mỹ

Khánh An
Khánh An
Khánh An
04/02/2023 10:00 GMT+7

Bộ Quốc phòng Mỹ cho hay "một khinh khí cầu do thám" khác của Trung Quốc vừa được phát hiện, đang bay trên bầu trời châu Mỹ La tinh.

Phát hiện thêm ‘khinh khí cầu do thám của Trung Quốc’ ở châu Mỹ - Ảnh 1.

Khinh khí cầu được phát hiện trên bầu trời Montana

AFP

Đài CNN ngày 4.2 đưa tin Lầu Năm Góc cho hay một khinh khí cầu do thám khác của Trung Quốc hiện đang bay trên bầu trời châu Mỹ La tinh, sau khi một khinh khí cầu tương tự được phát hiện tại Mỹ.

"Chúng tôi đang xem xét các báo cáo về một khinh khí cầu bay trên châu Mỹ La tinh. Chúng tôi hiện đánh giá đó là một khinh khí cầu do thám khác của Trung Quốc", theo thư ký báo chí Patrick Ryder.

Chưa rõ vị trí cụ thể của khinh khí cầu ở châu Mỹ La tinh, trong khi một quan chức Mỹ cho biết rằng nó dường như không hướng đến Mỹ.

Trung Quốc nói gì về khinh khí cầu "do thám" bị phát hiện ở Mỹ?

Liên quan khinh khí cầu của Trung Quốc tại Mỹ, Bộ Tư lệnh Phương bắc thuộc quân đội Mỹ hiện phối hợp với Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) để dự đoán về khu vực những mảnh vỡ sẽ rơi nếu bắn hạ khinh khí cầu này.

Theo Reuters, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 4.2 cho biết chuyến bay của khinh khí cầu ở Mỹ là tai nạn ngoài ý muốn, đồng thời cáo buộc các chính khách và truyền thông Mỹ lợi dụng tình hình để làm Trung Quốc mất uy tín.

"Khinh khí cầu là từ Trung Quốc và có bản chất dân sự, được sử dụng trong nghiên cứu khí tượng và khoa học khác. Do ảnh hưởng của gió tây và năng lực kiểm soát hạn chế, khinh khí cầu bị lệch khỏi đường bay dự kiến", Reuters dẫn thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết.

Mỹ cho biết khinh khí cầu nghi hoạt động do thám đã vi phạm rõ ràng chủ quyền nước này, đồng thời hoãn một chuyến thăm của Ngoại trưởng Antony Blinken đến Trung Quốc, dự kiến bắt đầu từ ngày 3.2.

"Trung Quốc luôn tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp quốc tế và tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ mọi nước", theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Thông cáo cho hay Bắc Kinh và Washington trước đó chưa công bố bất cứ chuyến thăm nào của ông Blinken và "những thông báo của Mỹ là chuyện của riêng họ và chúng tôi tôn trọng điều đó".

Trong một thông cáo khác, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho hay chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban công tác đối ngoại Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Nghị đã điện đàm với Ngoại trưởng Blinken vào tối 3.2 và thảo luận phương thức giải quyết những sự cố tai nạn một cách bình tĩnh và chuyên nghiệp.

Ông Vương nói rằng 2 bên cần liên lạc kịp thời và tránh những phán đoán sai lầm, theo thông cáo.

Phát hiện thêm ‘khinh khí cầu do thám của Trung Quốc’ ở châu Mỹ - Ảnh 3.

Dự báo khinh khí cầu Trung Quốc sẽ di chuyển về phía bang Bắc Carolina

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH RAWSALERTS

Liên quan khinh khí cầu tại Mỹ, ông Ryder cho hay khinh khí cầu đang bay ở tầm cao hơn rất nhiều so với các đường bay thương mại, cũng như không đe dọa về quân sự hay đối với người dân ở mặt đất.

Một quan chức khác cho biết đường bay sẽ đưa khinh khí cầu qua nhiều khu vực nhạy cảm, nhưng không cung cấp chi tiết. Ông Ryder từ chối thông tin về vị trí chính xác của khinh khí cầu, trong khi Cơ quan Thời tiết quốc gia tại thành phố Kansas (Missouri) cho biết đã nhận được nhiều tin báo về một khinh khí cầu lớn ở tây bắc tiểu bang này.

Đài CNN dẫn lời chuyên gia khí tượng Jennifer Gray dự báo rằng trong 24 giờ tới, gió mạnh có thể đẩy khinh khí cầu qua khu vực các bang Bắc Carolina, Nam Carolina hoặc Virginia, từ theo hướng gió.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.