Phát hiện vật thể nghi tên lửa quân sự tại Ba Lan

27/04/2023 17:00 GMT+7

Một vật thể nghi là tên lửa đã được tìm thấy trong khu rừng gần thành phố Bydgoszcz của Ba Lan.

Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Tư pháp Ba Lan Zbigniew Ziobro ngày 27.4 thông báo mảnh vỡ của một vật thể quân sự đã được tìm thấy trong khu rừng gần Bydgoszcz, xác nhận thông tin được truyền thông loan tải trước đó, theo Reuters.

Bộ Quốc phòng Ba Lan thông báo trên Twitter rằng mảnh vỡ được tìm thấy tại khu vực làng Zamosc gần Bydgoszcz, thành phố cách xa biên giới Ba Lan với Ukraine, Belarus và vùng Kaliningrad của Nga hàng trăm km.

Ba Lan lo lắng vì "vật thể quân sự" nghi tên lửa vừa được phát hiện, lo lạc đạn từ Ukraine

Đài phát thanh RMF FM dẫn "thông tin không chính thức" cho biết vật thể đó là một phần của tên lửa không đối đất, có chiều dài vài mét. Tên lửa này găm xuống đất và phần đầu đạn đã biến mất. Vật thể được tìm thấy vào ngày 25.4 nhưng có thể đã rơi xuống từ trước đó một thời gian.

Phát hiện vật thể nghi tên lửa rơi tại Ba Lan - Ảnh 1.

Một quả rốc két của Nga gần ngôi làng Ukrainka ở miền nam Ukraine hồi tháng 10.2022

AFP

RMF FM cho hay nhà chức trách ban đầu nghĩ rằng vật thể là một máy bay không người lái nhưng sau đó xác định đó có thể là phần còn lại của một tên lửa. Hiện chưa rõ tên lửa này đã phát nổ hay chưa và nguồn gốc của nó từ đâu. Tuy nhiên, RMF FM loan tin tên lửa có thể không phải do nước ngoài phóng đến mà là của quân đội Ba Lan. Vật thể còn có chữ Nga bên trên, gợi ý có thể là vũ khí từ thời Liên Xô.

Bộ Quốc phòng cho biết không có nguy cơ nào đối với an toàn của cư dân địa phương và khu vực tìm thấy vật thể đang được cảnh sát và quân đội điều tra.

Ba Lan đang trong tình trạng cảnh giác về nguy cơ bom đạn từ Ukraine bay lạc sang. Hồi tháng 11.2022, một quả tên lửa rơi xuống làng Prezewodow của Ba Lan, gần biên giới Ukraine. Vụ việc làm 2 người thiệt mạng, xảy ra trong lúc các thành phố Ukraine đang hứng chịu đợt tấn công từ Nga. 

Ba Lan cắt đứt tài chính của sứ quán và văn phòng thương mại Nga ở Warsaw

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ban đầu nhấn mạnh rõ ràng tên lửa là của Nga nhưng sau đó nói ông không chắc 100% tên lửa không phải của Ukraine.

Quân đội Ukraine cũng thừa nhận có khả năng mảnh tên lửa của nước này rơi xuống Ba Lan trong lúc có quá nhiều tên lửa trên bầu trời trong vụ Nga tấn công cơ sở hạ tầng của Ukraine ngày 15.11.2022.

Phía Ba Lan lên tiếng rằng vụ việc nhiều khả năng là "tai nạn không may", không phải là "cuộc tấn công có chủ đích".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.